Đến 2045, phát triển đội ngũ trí thức Thủ đô lớn mạnh | Hà Nội tin mỗi chiều

Đến năm 2045, chất lượng đội ngũ trí thức Thủ đô tiệm cận với các nước phát triển; Cảnh báo lừa đảo online đã về đến làng quê... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Đến năm 2045, chất lượng đội ngũ trí thức Thủ đô tiệm cận với các nước phát triển

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Chương trình hành động số 30 thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết nối, huy động tối đa nguồn lực từ đội ngũ trí thức tham gia phát triển Thủ đô góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ trí thức Thủ đô lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, dẫn đầu cả nước và tiệm cận với các nước phát triển.

Ảnh minh họa: Tuyengiao

Thành phố Hà Nội có tiềm năng khoa học và công nghệ rất lớn với 82% trường Đại học, 80% số phòng nghiên cứu khoa học trọng điểm và 65% đội ngũ trí thức và nhà khoa học của cả nước. Đội ngũ trí thức Thủ đô đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, họ còn là những người trực tiếp tham gia các công trình nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm khoa học - công nghệ phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước. Hiện nay, Hà Nội đang khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác các nguồn vốn để phát triển hệ thống, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ tri thức.

Với vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, Hà Nội đã quan tâm khai thác, phát huy tiềm lực KH&CN trên địa bàn nhất là trí tuệ, tiềm năng “chất xám” của đội ngũ trí thức, các trường đại học và cao đẳng, viện nghiên cứu từng bước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Kết quả nghiên cứu được Hà Nội ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn, tạo cơ sở khoa học để tham mưu, hoạch định cơ chế, chính sách; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, đời sống, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Hà Nội cũng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc; xây dựng đưa vào hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Dù đang sở hữu một đội ngũ trí thức trẻ đông đảo, phẩm chất tốt song hiệu quả công tác và nghiên cứu khoa học còn hạn chế, còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy. Điều quan trọng nhất đối với đội ngũ trí thức là sự tin tưởng, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy cao nhất khả năng sáng tạo. Bất cứ trí thức trẻ nào cũng mong muốn có “đất dụng võ”, được tin dùng, giao đúng việc và có chế độ đãi ngộ hợp lý.

Cảnh báo lừa đảo online đã về đến làng quê

Ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online mua bán sản phẩm cho các công ty để hưởng hoa hồng. Hiện tượng lừa đảo này bắt đầu xuất hiện ở những vùng quê ngoại thành. Mới đây, Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,9 tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã tiếp nhận trình báo trường hợp một nạn nhân tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất 1,4 tỷ đồng sau khi lên mạng xã hội làm cộng tác viên online cho một nhãn hàng thời trang vào ngày 19/2/2024.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng internet ngày càng gia tăng, phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi như: cố ý chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của bị hại và gọi điện, nhắn tin đòi số tiền đã chuyển nhầm cộng thêm mức lãi nặng; lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, sau đó làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân để lấy mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt… Riêng hình thức lừa đảo bằng việc lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử rất phổ biến và khiến nhiều người mắc bẫy nhất. Ngay tại Hà Nội đã có hàng chục nạn nhân mất tiền vì làm cộng tác viên bán hàng.

Cảnh báo hình thức lừa đảo qua mạng hết sức tinh vi. Ảnh minh họa

Để thực hiện các vụ lừa đảo thành công, các đối tượng đã nắm bắt được tâm lý hám lời của một bộ phận dân chúng. "Mồi nhử" mà đối tượng đưa ra là những nội dung tuyển dụng hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao được trả ngay theo ngày. Với mỗi đơn hàng, các cộng tác viên sẽ được hưởng chênh lệch từ 10 đến 20%. Các đơn hàng ban đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng ngay. Đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt. Nhiều người nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, sinh viên, hiện ở nhà không có việc làm có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy.

Khi nhận làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/den-2045-phat-trien-doi-ngu-tri-thuc-thu-do-lon-manh-ha-noi-tin-moi-chieu-224878.htm