Đêm hội hoa đăng trên sông Kỳ Cùng

Tối 25/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại chùa Thành (thành phố Lạng Sơn), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, thành phố Lạng Sơn cùng đông đảo tín đồ tăng ni, phật tử, nhân dân du khách thập phương. Tại đêm hội, các đại biểu và nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đã dâng hương cầu nguyện và thả hơn 10 nghìn ngọn hoa đăng xuống sông Kỳ Cùng.

Nghi lễ thả hoa đăng cầu quốc thái, dân an.

Mỗi ngọn hoa đăng thể hiện ước nguyện tốt đẹp năm mới.

Hàng nghìn du khách thập phương tham gia thả hoa đăng trên sông Kỳ Cùng.

Mỗi đèn hoa đăng được thả thể hiện những ước nguyện tốt đẹp cho một năm mới an khang thịnh vượng, Lạng Sơn ngày càng phát triển, tươi đẹp.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: “Hoa đăng là hình ảnh, gắn liền với văn hóa Phật giáo qua lịch sử hàng ngàn năm. Thắp sáng ngọn đèn trong hoa đăng tượng trưng cho việc thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, dẫn dắt, chỉ lối con người đến những điều tốt đẹp. Ánh sáng của hoa đăng cũng tượng trưng cho chân lý. Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức có từ thời Lý, với ý nghĩa nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình, thịnh trị của quốc gia, dân tộc”.

Quang cảnh buổi lễ thả hoa đăng ở chùa Thành.

Màn pháo bông, pháo hoa chúc mừng lễ thả hoa đăng.

Đêm hội hoa đăng nhằm hưởng ứng chuỗi các hoạt động lễ hội của xứ Lạng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, lan tỏa chào xuân mới, thắng lợi mới Giáp Thìn 2024.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dem-hoi-hoa-dang-tren-song-ky-cung-post1615036.tpo