Declan Rice có đáng để Arsenal chi hơn 100 triệu bảng Anh?

Arsenal và West Ham đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí cho Declan Rice. Cả hai CLB hiện đang trong quá trình cố gắng giải quyết các điều khoản thanh toán.

Trước đó, Man City đã rời khỏi cuộc đua giành chữ ký tiền vệ người Anh sau khi Arsenal đưa ra mức giá 105 triệu bảng bởi cho rằng mức giá như vậy là quá vô lý.

Gần đây, khi HLV David Moyes của West Ham được hỏi rằng liệu Declan Rice có đáng giá 100 triệu bảng hay không, ông chia sẻ rất đơn giản: "Có". "Tôi nghĩ tôi đã nói tất cả những gì cần nói về Declan. Anh ấy là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với West Ham, anh ấy là người mà chúng tôi đánh giá rất cao và bạn có thể thấy ý nghĩa của anh ấy đối với đội bóng" - ông chia sẻ thêm.

HLV Moyes đánh giá cao Rice có phần chủ quan, trong lúc HLV Thomas Frank của Brentford cho rằng cầu thủ Ivan Toney của mình sẽ đáng giá hơn Rice, trong khi huyền thoại của Arsenal, Gilberto Silva, cũng đặt câu hỏi về mức giá của Rice. "Thông thường bạn thấy mức giá này cho các tiền đạo, không phải tiền vệ trung tâm. Cảm giác khá cao, mặc dù không có nghi ngờ gì về chất lượng của cầu thủ" - nhà vô địch World Cup 2002 từng giúp Arsenal vô địch mùa 2003-2004 này nói.

Trong khoảng thời gian chơi cho West Ham và đội tuyển Anh, Rice giữ vai trò như một Deep-lying playmaker (tiền vệ kiến thiết lùi sâu) trong sơ đồ 4-2-3-1 hay chơi như một tiền vệ trụ trong bộ ba hàng tiền vệ.

Do xuất phát điểm của Rice là vị trí trung vệ, nên khả năng thu hồi bóng và đánh chặn của tiền vệ 24 tuổi cho thấy không thể bàn cãi.

Mùa giải vừa rồi, tiền vệ 24 tuổi thực hiện nhiều lần thu hồi bóng hơn bất cứ cầu thủ nào tại Premier League, với tổng số 334 lần, giúp anh vượt qua người xếp thứ hai là Rodri của Man City. Declan Rice cũng có khả năng đánh chặn tốt khi có tới 63 lần thành công, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào vào mùa giải vừa rồi.

Kỹ năng chuyền bóng của Rice cũng đã được cải thiện đáng kể trong những mùa giải gần đây khi ngoài khả năng thu hồi bóng, đánh chặn, Rice cũng có khả năng liên kết tuyến giữa với tuyến trên và phát động tấn công bằng những đường chuyền tầm trung và dài.

Khả năng đi bóng của Rice cũng đã cải thiện nhiều hơn khi mùa giải vừa rồi tiền vệ này thực hiện 1,13 lần kéo bóng mỗi 90 phút. Chỉ có ba cầu thủ - trung vệ Lewis Dunk của Brighton và bộ đôi Rodri và Jack Grealish của Man City - có khả năng dẫn bóng đi xa hơn 7,1 km của Rice. Saka của Arsenal đứng thứ năm với 6,8 km.

Vào mùa giải 2022-2023, Rice tổng cộng ghi 5 bàn và 4 kiến tạo sau 55 lần ra sân cho West Ham, thông số khá tốt với một tiền vệ trung tâm; góp phần đem về cho CLB thành London cúp vô địch châu Âu đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Quan trọng là Declan Rice dưới 25 tuổi, còn rất nhiều tiềm năng phát triển và phù hợp với xu hướng trẻ hóa, chơi bóng nhanh nhưng kỹ thuật của HLV Arteta tại Arsenal. Trẻ nhưng tiền vệ người Anh đã có hơn 200 lần ra sân ở Premier League cũng như kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường quốc tế lớn cũng như đang là trụ cột của tuyển Anh trẻ trung.

Hơn nữa, Rice cũng là một trong những ngôi sao điển trai và có cuộc sống ngoài sân cỏ ít điều tiếng, phù hợp để anh trở thành đại sứ thương hiệu hoặc gương mặt cho các nhãn hãng khi Arsenal đang trở lại mạnh mẽ.

Vì thế, dễ hiểu vì sao HLV Artera khao khát muốn có anh trong đội hình chính sau khi Xhaka sang Bundesliga, Partey có khả năng chuyển đến Ả Rập Saudi còn Jorginho thì lớn tuổi và chỉ là giải pháp tạm thời. Trong tương lai, Rice có thể trở thành thủ lĩnh không chỉ ở tuyến giữa mà còn là đội trưởng của Arsenal khi "pháo thủ" xây dựng một đội bóng hướng tới các danh hiệu nhưng vẫn giữ được bản sắc gồm bộ khung là các nội binh trưởng thành từ các lò đào tạo trong nước như Saka (21 tuổi), thủ môn Ramsdale (25 tuổi), Rice (trưởng thành từ lò West Ham, được Chelsea đào tạo).

Văn Kiệt; ảnh: REUTERS

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/declan-rice-co-dang-de-arsenal-chi-hon-100-trieu-bang-anh-20230629110740667.htm