Đề xuất thêm một kỳ thi đại học vào tháng 2

Đó là đề xuất của Phó hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng. Kỳ thi ĐH, CĐ ngoài tháng 7 sẽ diễn ra thêm một lần vào tháng 2.

Trong hôm nay, sau khi thảo luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định những điểm mới về: phương án tuyển sinh (ba chung hay thi riêng), số đợt thi, thời gian, chỉ tiêu, học phí, ưu tiên xét tuyển...

Tham gia hội nghị có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và 600 đại biểu, ngoài ra còn có hơn 3.000 thầy cô theo dõi qua trực tuyến.

Sáng nay (28/12), hội nghị tuyển sinh 2014 diễn ra tại Hà Nội với thành phần tham gia là lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào đạo và hàng trăm hiệu trưởng, giám đốc đại học, học viện. Đây được xem là hội nghị quan trọng nhất trong năm đối với hệ thống giáo dục đại học - cao đẳng.

Tại đây, thứ trưởng Bùi Văn Ga thông báo những đổi mới về công tác thi đại học, cao đẳng chính quy. Theo đó, lịch tuyển sinh dành cho các trường thi ba chung do Bộ GD - ĐT tổ chức: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trước 25/2/2014, bắt đầu thu hồ sơ và lệ phí thi đăng ký dự thi từ ngày 10/3-10/4/2014. Tại các trường, thời gian thu hồ sơ và lệ phí dự thi từ ngày 11-17//2014.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết trong giai đoạn từ 2014-2016 Bộ sẽ hỗ trợ các trường chưa đủ năng lực tự chủ tuyển sinh, hoặc chủ chuẩn bị kịp phương án tự chủ tuyển sinh. Sau 2016, chủ trương tất cả các trường sẽ tự tổ chức thi tuyển.

Năm 2014 các trường vẫn thi chung

Ở phần thảo luận, các trường đa số đều đồng thuận với quyết định của Bộ. Phó Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng đề xuất ngoài kỳ thi chung vào tháng 7 có thể thi thêm một đợt tại tháng 2. Trong khi đó, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2014 trường vẫn thi ba chung, tạo nền tảng để thay đổi dần từ năm 2015. Năm 2016 trường sẽ thực sự thay đổi hoàn toàn phương án tuyển sinh.

Phó hiệu trưởng ĐH Duy Tân cũng khẳng định năm tới trường vẫn thi ba chung. Tuy nhiên, để tiến tới năm 2017 thi riêng, đại biểu này đề xuất Bộ nên có một ngân hàng đề chung để các trường sử dụng, tránh tình trạng chênh lệch.

Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng Bộ nên duy trì ba chung nhưng cần mới mở, mềm dẻo và tiên tiến hơn. Năm 2014, ĐH Quốc gia vẫn thi chung, dự kiến năm 2015 sẽ tuyển sinh riêng.

Tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ 2013 đạt gần 80%

Trước đó, hội nghị bắt đầu với các số liệu về tổng kết năm học 2013 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày. Một con số khá bất ngờ khi Thứ trưởng nêu ra là trong kỳ tuyển sinh vừa qua, cả nước có tới 79,71% thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng.

Theo báo cáo của Thứ trưởng, số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng nhập học là 498.732 thí sinh so với 616.390 chỉ tiêu. Trong số 353 đại học, cao đẳng tuyển sinh năm 2013 có 20 trường tuyển vượt trên 15% so với chỉ tiêu đề ra. Ngược lại, có 99 trường chỉ tuyển được 50% so với chỉ tiêu.

Năm 2013 cũng đánh dấu một sự thay đổi về tuyển thẳng nên tỷ lệ thí sinh ở diện này khá cao. Cả nước có 802 thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển gần 6.000 thí sinh.

Cũng theo thứ trưởng, nhiệm vụ của năm 2014 sẽ gồm ba hoạt động chính: xây dựng chương trình hành động theo nghị quyết trung ương 8 khóa XI, đổi mới mục tiêu giảng dạy, phương thức tuyển sinh và triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng.

An Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-nghi-thi-dai-hoc-2014-can-co-ngan-hang-de-thi-chung-post381104.html