Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày 30/4 và 1/5, trường học dạy bù thế nào?

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục

Ban Tổ chức Trung ương vừa có ý kiến thống nhất với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về hoán đổi ngày làm việc bình thường, tức ngày 29/4 và làm bù sang ngày khác của Bộ LĐ-TB&XH trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Trong năm 2024, ngày 30/4 và 1/5 lần lượt là thứ ba, thứ tư trong khi ngày 29/4 (thứ hai) lại là ngày đi làm bình thường và nằm giữa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng như ngày nghỉ cuối tuần trước. Việc hoán đổi ngày làm việc thứ hai (29/4) sang ngày làm bù sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, theo cơ quan soạn thảo.

Ban Tổ chức Trung ương cho hay đã đối chiếu với quy định nghỉ lễ, Tết (điều 112 Bộ luật Lao động 2019) và nhận thấy việc hoán đổi trên không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn. Đề xuất cũng góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Long Biên (Hà Nội) trong một tiết học ngoại khóa. Ảnh minh họa.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, cơ quan này đã nhận được nhiều ý kiến của các bộ ngành. Dự kiến cục sẽ tổng hợp, báo cáo bộ để trình Chính phủ sau khi tổng hợp các ý kiến quan trọng từ các cơ quan như Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… Đến nay Ban Tổ chức Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Bộ GTVT đều có ý kiến thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo.

Học sinh, sinh viên phấn khởi

Chia sẻ với PV báo Sức khỏe và Đời sống, em Hoàng Gia Khánh (học sinh lớp 10 chuyên Tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Hà Nội) cho biết: "Em và các bạn trong lớp rất vui mừng nếu đề xuất này thành hiện thực. Chúng em đang dự định kỳ nghỉ lễ này sẽ về quê nhà một bạn trong lớp chơi, nếu được nghỉ dài ngày chúng em sẽ tham quan được nhiều điểm di tích lịch sử và tìm hiểu văn hóa của tỉnh bạn. Chúng em xem đây như là một phần thưởng sau khi thi học kỳ II sẽ kết thúc vào những ngày cuối tháng 4 tới".

Cùng chung cảm xúc, Trần Vân Nhi (sinh viên năm 3 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết rất vui khi nghe tin này. "Chúng em là những sinh viên tỉnh lẻ, học xa nhà nên nghỉ lễ dài ngày chúng em sẽ có thêm thời gian được ở bên gia đình".

Giáo viên lên kế hoạch dạy bù

Ủng hộ với đề xuất này, thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng trường THCS và THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp Hà Nội cho chia sẻ: "Tôi ủng hộ đề xuất nghỉ lễ 5 ngày 30/4 -1/5 để học sinh có kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình. Nếu đi học vào thứ Hai, ở giữa 4 ngày nghỉ sẽ hơi lỡ dở cho các em học sinh, gia đình và các hoạt động của nhà trường, nhà bếp, xe tuyến.

Sau khi nghỉ 5 ngày, nhà trường sẽ sắp xếp tổ chức dạy bù. Việc học không bị ảnh hưởng bởi trước khi nghỉ ngày 30/4, các em đã kiểm tra học kỳ. Khi các em quay trở lại trường là đã hoàn thành chương trình. Vì là trường tư nên trường hoàn toàn chủ động trong việc sắp xếp thời gian học. Giáo viên cũng sẽ không giao bài tập cho học sinh trong dịp này để các em được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái nhất".

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - giáo viên dạy Ngữ văn một trường THCS ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đồng tình cho rằng: "Đề xuất này theo tôi là rất hợp lý vì ngày thứ hai ở giữa 2 ngày cuối tuần và 2 ngày nghỉ lễ. Các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng về việc các con học sinh nghỉ dài ngày sẽ quên kiến thức. Bởi chỉ nghỉ thêm 1-2 ngày, khi đi học thầy cô có thể dạy bù sau. Với những em học sinh cuối cấp thì đây cũng là thời gian để các em vừa tự ôn tập và có thời gian nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào giai đoạn "nước rút" ôn thi chuyển cấp. Như các năm học trước, nếu trường học dạy 2 buổi/ngày thì sẽ sắp xếp dạy bù vào tiết luyện tập tăng cường. Còn với các trường học 1 buổi thì đi học bù vào thứ 7 tuần kế tiếp.

Cô Hiền cho biết thêm, nếu đề xuất này không được phê duyệt thì việc đi học vào thứ hai cũng gây cho phụ huynh nhiều khó khăn khi phải sắp xếp việc học của con với kế hoạch của cha mẹ. "Kỳ nghỉ dài tới đây các con học sinh được nghỉ thì dịp nghỉ dài ngày này cũng giúp thầy cô sắp xếp lại công việc cũng như có thời gian nghỉ ngơi, "tái tạo" năng lượng để bước vào giai đoạn nước rút dịp cuối năm học.

Học sinh nghỉ học mấy ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ chờ thực hiện theo văn bản chỉ đạo của các Sở GD&ĐT.

Năm ngoái, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ bảy và chủ nhật, học sinh Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ 29/4 đến hết 3/5. Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày chủ nhật hằng tuần sẽ được nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5.

Tại TP.HCM, học sinh sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ 29/4 đến hết 3/5. Đối với các trường không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, giáo viên và học sinh chỉ được nghỉ lễ 4 ngày, từ 29/4 đến hết 2/5.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/de-xuat-nghi-le-5-ngay-30-4-va-1-5-truong-hoc-day-bu-the-nao-1692404091515005.htm