Đề xuất mở trường đua ngựa: Người Việt thích thử vận may?

Dù đua ngựa đang gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều Tập đoàn vẫn đề xuất mở trường đua để đánh vào tâm lý thích thử vận may của người Việt.

Thông tin trên báo Đầu tư cho biết, Tập đoàn Đua ngựa Hàn Quốc vừa đề xuất mở trường đua ngựa và khu vui chơi giải trí tổng hợp tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Cụ thể, ông Choi Hank Soo, Chủ tịch Tập đoàn đã đề cập với ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch này.

Dự án có quy mô giai đoạn I khoảng 500 triệu USD và khi đi vào hoạt động sẽ hình thành một khu giải trí, thu hút 5.000 - 10.000 lao động.

Sau nhiều dự án được ký kết, 1 Tập đoàn nữa của Hàn Quốc cũng đề xuất xuất mở trường đua ngựa và khu vui chơi giải trí tổng hợp tại Bắc Ninh. Ảnh minh họa

Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp, Tập đoàn nước ngoài đưa ra các lời đề nghị mở trường đua ngựa tại Việt Nam.

Hồi tháng 8 năm nay, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án “Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf” tiêu chuẩn 5 sao tại Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD.

Dự án này trước đó được Thủ tướng cho phép triển khai thí điểm và Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy phép từ năm 1999. Tuy nhiên, do diện tích đất 40 ha tại huyện Thanh Trì không đáp ứng được mặt bằng cho dịch vụ này nên thành phố Hà Nội khi đó cho phép chuyển dự án đến địa điểm mới tại huyện Sóc Sơn, diện tích dự kiến là 1.200 ha.

Một dự án trường đua ngựa nữa tại Bình Dương của Công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò vôi) cũng chính thức được triển khai đầu tư.

Trường đua Đại Nam được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, sẽ bao gồm các làng đua ngựa trên đất nền, trên cỏ; đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế...

Lý giải về việc các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đua nhau mở trường đua tại Việt Nam dù ở thời điểm hiện tại, lĩnh vực kinh doanh này đang gặp khá nhiều khó khăn, ông Jung Young Jin, Giám đốc chiến lược và Quản lý của GOMAX cho rằng có nhiều lý do.

Thứ nhất, lý do dễ thấy nhất có thể vì đây là môn thể thao khá mới lạ ở Việt Nam, nên có sức hấp dẫn. Thứ hai, người Việt Nam thường thích thử vận may của mình qua các trò cá cược, nên đây sẽ là lĩnh vực đầu tư tiềm năng ở Việt Nam.

Tại một hội thảo về du lịch được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đình Chúc, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững dẫn số liệu của Bộ Công an cho thấy, chỉ riêng trong thời gian diễn ra Giải bóng đá EURO 2016, người Việt đã chi tới 500 triệu USD cho cá cược. Cũng giống như câu chuyện với casino, con số đã từng được nhắc tới là, bình quân mỗi năm, người Việt Nam mang 800 triệu USD ra nước ngoài đánh bạc.

Hoàng Nam (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/de-xuat-mo-truong-dua-ngua-nguoi-viet-thich-thu-van-may-3320481/