Đề xuất miễn, giảm giá vé trên Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư đã đàm phán xong việc giảm phí qua trạm trên Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tổng cục đề xuất sẽ giảm phí từ ngày 1/11.

Ảnh minh họa.

Phó viện trưởng CIEM: “Tôi từng thấy doanh nghiệp khóc ở hội thảo vì giấy phép con”

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Phan Đức Hiếu đã cho biết như vậy tại tọa đàm “Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp” do báo Lao Động tổ chức sáng 18/10.

Ông Hiếu cho rằng, quản lý là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, điều này không cần bàn cãi. Tuy nhiên, điều quan trọng được tranh luận trong suốt thời gian qua chính là phương pháp quản lý. (Xem thêm)

Đề xuất miễn phí, giảm giá vé trên Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa hoàn tất việc đàm phán giảm phí với nhà đầu tư Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải chấp thuận giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện trên hai tuyến đường QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Xem thêm)

Chi phí chặt hạ hơn 1.000 cây xanh đường Phạm Văn Đồng là bao nhiêu?

Tại cuộc họp báo nhanh liên quan đến việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ dự án đường vành đai III, sáng 18/10, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết, sẽ có 1.159 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng được di chuyển, chặt hạ.

Theo thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội thì Sở Xây dựng đã cấp phép cho đơn vị này đi chuyển, chặt hạ cây trên đường Phạm Văn Đồng... (Xem thêm)

Khách Trung Quốc, Hàn Quốc đổ đến Việt Nam: Tăng nóng và hệ lụy

Tại Hội nghị doanh nghiệp lữ hành 2017 ngày 17/10, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, cho biết, 9 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 9,45 triệu lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Khách từ hầu hết thị trường trọng điểm đều tăng: Hàn Quốc tăng 51%, Trung Quốc tăng gần 48%, Nga 41%, Hongkong 36%, Tây Ban Nha 22%, Philippines và Đài Loan tăng 20%,... Tổng thu du lịch đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016. (Xem thêm)

Trại giam ở Thanh Hóa bác thông tin 300 tù nhân chết trong lũ

Sáng 17/10, một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin với nội dung: "Chấn động – gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số 5, Thanh Hóa" hay "700 tù nhân mắc kẹt trong buồng giam ngập nước mà không được di tản".

Có người còn viết: “Công an đã không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc do tù nhân nuôi. Kết quả là 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4.000 con heo chết đuối trong chuồng…”. (Xem thêm)

Sau mưa lụt, ồ ạt nhập rau Trung Quốc

Theo khảo sát của PV tại các chợ truyền thống ở Hà Nội như Cầu Giấy, chợ Hôm, chợ Thành Công, chợ Yên Phụ, hầu hết các loại rau, củ tăng giá mạnh. Nhiều nơi, giá rau tăng 3-4 lần so với tuần trước. Cụ thể, rau muống, rau mùng tơi, rau rền 10.000 – 12.000 đồng/bó, rau ngót 8.000 đồng/bó; rau cải ngồng 35.000 đồng/kg.

Các loại rau gia vị cũng tăng gấp 3 lần, với mức giá 5.000 đồng/bó nhỏ, hành lá tăng từ 20.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg... (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/de-xuat-mien-giam-gia-ve-tren-quoc-lo-5-cao-toc-ha-noi-hai-phong-3303189.html