Đề xuất lùi thời điểm thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách bế mạc chiều 27-3 sau khi đã hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến, cho ý kiến vào 8 dự án luật.

Đại biểu Hà Phước Thắng, Đoàn TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bàn về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đa số ý kiến đại biểu (ĐB) Quốc hội thống nhất với phương án cấm hoàn toàn hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. ĐB Lý Thị Lan (Hà Giang) đề nghị rà soát, cân nhắc mức xử phạt, hình thức xử phạt cho phù hợp và phải có lộ trình để dần tạo thành ý thức. Cơ quan chức năng hết sức tránh việc lạm dụng quy định xử phạt, kiểm tra, gây phản cảm đối với người dân.

Về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), báo cáo của Ủy ban Xã hội cho biết, khi Chính phủ trình Quốc hội dự án luật đã chưa tính đến thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, nên chưa dự liệu hết được tác động của việc thay đổi này đến các quy định có liên quan trong dự thảo. Đồng tình với cơ quan thẩm tra của Quốc hội, nhiều ĐB đề xuất thông qua dự án luật này sau khi thực hiện cải cách tiền lương.

ANH THƯ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-xuat-lui-thoi-diem-thong-qua-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-post732684.html