Đề xuất giải pháp khắc phục kênh thủy lợi bỏ hoang ở Đác lắc

NDĐT – Suốt một thời gian dài, Công trình kênh thủy lợi dẫn nước sau hồ đập Ea Súp thượng thuộc huyện Ea Súp (tỉnh Đác Lắc) bị bỏ hoang phế, cây cỏ bao phủ và ngày càng xuống cấp, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng… Trong khi đó, hàng trăm ha cây trồng của người dân địa phương vẫn thiếu nước tưới, gây lãng phí lớn và bức xúc trong nhân dân.

* Kênh thủy lợi bỏ hoang, còn dân thiếu nước sản xuất

Ngày 6-9, Nhân Dân điện tử có bài: “Kênh thủy lợi bỏ hoang, còn dân thiếu nước sản xuất”, phản ảnh về Công trình kênh thủy lợi dẫn nước sau hồ đập Ea Súp thượng thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc được khởi công xây dựng năm 2010, năm 2013 thì hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý và đưa vào sử dụng. Công trình này có tổng mức đầu tư hơn 25,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình được xây dựng bằng bê-tông với chiều dài hơn 5 km để lấy nước từ đập hồ Ea Súp thượng về tưới cho khoảng 200 ha cây trồng trên địa bàn thị trấn Ea Súp và xã Cư M’lan, huyện Ea Súp.

Do các kênh nhánh chưa được đầu tư xây dựng nên tuyến kênh chính sau hồ đập Ea Súp thượng được đầu tư hơn 25,3 tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm nay gây lãng phí lớn.

Ngày 9-9, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đác Lắc Mai Trọng Dũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Đác Lắc đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ các vấn đề mà báo Nhân Dân điện tử và báo chí phản ánh về công trình thủy lợi bị “đắp chiếu” này.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đác Lắc, Sở NN-PTNT đã tổ chức đoàn kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và xem xét hồ sơ liên quan đến công trình này.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Về dự án đập hồ thủy lợi Ea Súp thượng được khởi công xây dựng từ tháng 5-2001, công trình gồm cụm đầu mối, hệ thống kênh chính đông, kênh chính tây và kênh chính sau đập hồ thượng. Trong đó, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư cụm đầu mối, hệ thống kênh chính đông, kênh chính tây và kênh chính sau đập hồ thượng và các kênh nhánh có diện tích tưới trên 150 ha. Phần do địa phương quản lý, UBND tỉnh Đác Lắc giao cho UBND huyện Ea Súp làm chủ đầu tư các cấp kênh có diện tích tưới dưới 150 ha.

Công trình có nhiệm vụ đa mục tiêu, trong đó tưới cho tổng diện tích 9.455 ha đất nông nghiệp kết hợp cấp nước sinh hoạt cho gần 20.000 người dân, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, du lịch, thủy sản, giao thông nông thôn. Trong đó, hệ thống kênh chính đông tưới cho 2.478 ha, hệ thống kênh chính tây tưới cho 6.507 ha và khu tưới sau đập chính hồ thượng là 200 ha.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đác Lắc, đơn vị hiện đang quản lý công trình thì hiện nay công trình chỉ mới tưới được 5.692 ha. Nguyên nhân do nhiều tuyến kênh nhánh chưa được đầu tư xây dựng.

Về tuyến kênh chính sau hồ đập Ea Súp thượng bị “đắp chiếu” mà báo chí phản ánh là hoàn toàn chính xác. Qua kiểm tra cho thấy, tuyến kênh này có chiều dài 5,8 km, do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng năm 2010, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7-2013, với tổng kinh phí đầu tư là 25,487 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến kênh này phục vụ tưới cho 200 ha cây trồng. Hiện khu tưới có địa hình đồi núi xen kẹp, diện tích chủ yếu chạy dọc suối xa tuyến kênh chính và không tập trung, người dân canh tác xen kẽ nhiều loại cây trồng.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện trạng kênh chính sau đập hồ thượng có bảy vị trí bị hư hỏng. Cụ thể, tại K0+337m: Cống tiêu số 1, bờ và mái bê-tông bờ trái bị hư hỏng dài 1 m; tại Km0+775m: Cửa ra cầu máng ống thép bị hư hỏng toàn bộ dài 6 m; tại K1+289m: Bờ kênh đất phía phải sạt lở, tấm đan kênh phía phải bị hư hỏng dài 12 m; tại K1+850m: Bờ kênh sạt lở, tấm đan kênh phía trái hư hỏng dài 3 m; tại K2+100m: Bờ kênh sạt lở, tấm đan kênh phía phải hư hỏng dài 12 m; tại K2+250m: Bờ kênh sạt lở, đoạn kênh bê tông bị hư hỏng dài 21 m; tại K4+060m, vị trí cống tiêu số 5, bờ kênh sạt lở, đoạn kênh bị hư hỏng dài 8 m...

Hiện tại, tuyến kênh này do mùa mưa nước lũ tràn vào gây bồi lắng lòng kênh, tình trạng cỏ mọc trong lòng kênh và hai bên bờ kênh chiếm hơn 80% chiều dài toàn tuyến.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đác Lắc, nguyên nhân công trình bị “đắp chiếu”, chưa phát huy hiệu quả là do trong quá trình đầu tư xây dựng trải qua nhiều năm, vốn đầu tư lớn, nguồn lực có hạn, do đó ưu tiên đầu tư xây dựng cụm đầu mối, hệ thống kênh chính đông, kênh chính tây và hệ thống các cấp kênh có diện tích tưới dưới 150 ha tại các xã có diện tích canh tác tập trung. Các tuyến kênh còn lại, trong đó có 11 tuyến kênh nhánh thuộc kênh chính sau đập hồ thượng chưa được đầu tư.

Đối với Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đác Lắc, đơn vị hiện đang quản lý công trình nhận bàn giao, quản lý, khai thác công trình từ tháng 7-2013 đến nay, tuyến kênh có quy mô thiết kế tưới cho 200 ha, tuy nhiên hệ thống kênh nhánh chưa được đầu tư xây dựng và khu tưới có địa hình đồi núi xen kẹp, diện tích chủ yếu chạy dọc suối xa tuyến kênh chính và không tập trung, người dân canh tác nhiều loại cây trồng có diện tích manh mún, xen kẽ, việc điều tiết nước tưới trên kênh gây lãng phí nước, chưa phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, đến nay chưa có hộ dân nào đăng ký nhu cầu sử dụng nước và kê khai diện tích tưới từ tuyến kênh này, vì vậy công ty không có cơ sở kiểm đếm diện tích tưới để lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền cấp bù thủy lợi phí, do đó không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng tuyến kênh này.

Việc hư hỏng một số vị trí trên tuyến kênh là do qua các mùa mưa, nước từ sườn đồi tràn vào lòng kênh với lưu lượng lớn và tràn qua bờ kênh tại một số vị trí xung yếu, gây sạt lở bờ kênh, phá vỡ kết cấu lòng kênh và công trình trên kênh, ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống ở hạ lưu tuyến kênh nhưng đơn vị quản lý chưa báo cáo cấp thẩm quyền để có biện pháp xử lý...

Qua kiểm tra và tính toán của Sở NN-PTNT tỉnh Đác Lắc, để khắc phục những hư hỏng trên tuyến kênh này, đến thời điểm hiện nay, cần kinh phí khoảng 550 triệu đồng. Tuy nhiên, tỉnh chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa.

Người dân địa phương mong muốn UBND tỉnh Đác Lắc sớm đầu tư xây dựng các kênh nhánh để đưa tuyến kênh chính sau hồ đập Ea Súp thượng vào sử dụng phục vụ sản xuất, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở NN-PTNT tỉnh Đác Lắc đề nghị UBND tỉnh báo cáo với Bộ NN-PTNT cho phép được sử dụng vốn kết dư và vốn dự phòng từ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên thuộc tỉnh Đác Lắc để đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến kênh nhánh của tuyến kênh chính này sớm đưa công trình vào phục vụ sản xuất; chỉ đạo UBND huyện Ea Súp phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lập thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh này.

Đề nghị Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đác Lắc tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ tuyến kênh chính sau đập hồ Ea Súp thượng, không để phát sinh hư hỏng, bồi lắng gây thiệt hại, ảnh hưởng đến chất lượng công trình; đồng thời đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp khắc phục hiện trạng các vị trí hư hỏng và tình trạng bồi lắng lòng kênh, bảo đảm duy tu, bảo dưỡng tuyến kênh theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Việc kiểm tra và đề xuất nêu trên của Sở NN-PTNT tỉnh Đác Lắc là kịp thời và cấp thiết. Bởi nếu chậm đầu tư xây dựng các tuyến kênh nhánh của tuyến kênh chính này thì không chỉ gây lãng phí cả tuyến kênh đã đầu tư hơn 25,3 tỷ đồng mà tuyến kênh chính chưa được đưa vào sử dụng khiến ngày càng xuống cấp, hư hỏng lại tốn thêm nguồn kinh phí khắc phục, sửa chữa.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34037802-de-xuat-giai-phap-khac-phuc-kenh-thuy-loi-bo-hoang-o-dac-lac.html