Đề xuất giải pháp giảm nguy cơ ùn tắc khi sân bay Long Thành hoạt động

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại vị trí ra vào đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu vực nút giao với Quốc lộ 51 và tại vòng xoay của Quốc lộ 51.

Ngày 9/5, trong văn bản góp ý phương án đầu tư mở rộng đoạn TP. HCM - Long Thành, thuộc Dự án Đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, UBND tỉnh đã kiến nghị các cơ quan chức năng phương án để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực này tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Để giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị bổ sung thêm làn thu phí, cải tạo vòng xoay trên Quốc lộ 51 (bổ sung hầm chui hoặc điều chỉnh thành nút giao khác mức hoàn chỉnh).

Việc ùn tắc giao thông tại nút giao Quốc lộ 51 và cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nguyên nhân chính của tình trạng ùn tắc là do lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực này tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Đặc biệt, khi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2026, lưu lượng phương tiện qua nút giao này sẽ tăng cao.

Việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại khu vực nút giao này cũng chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng quá tải.

Việc bổ sung thêm làn thu phí, cải tạo vòng xoay trên Quốc lộ 51 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp này cũng cần có sự đồng thuận của các tỉnh, thành phố liên quan, cũng như nguồn vốn đầu tư lớn.

Một số giải pháp khác mà UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này gồm: Phát triển hệ thống giao thông công cộng; Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân; Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.

Việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diệu Ly

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/de-xuat-giai-phap-giam-nguy-co-un-tac-khi-san-bay-long-thanh-hoat-dong-429673.html