Đề xuất của Tổng thống Putin về Nord Stream 2 gây ra phản ứng bất ngờ tại EU

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đưa ra phản ứng đầy bất ngờ trước đề xuất của Tổng thống Putin về dự án Nord Stream 2.

Châu Âu phản ứng khá bất ngờ trước đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (SP-2). Các nhà phân tích từ Trung Quốc đã chia sẻ ý kiến nói trên.

Vào cuối tháng 9/2022, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã trải qua sự sụt giảm áp suất mạnh và một số vụ rò rỉ khí đốt, đây được cho là kết quả của một vụ phá hoại có chủ ý do thế lực bí ẩn đứng sau.

Vụ việc xảy ra như một cú sốc thực sự đối với châu Âu, nhiều quốc gia đang phải vật lộn để lấp đầy kho nhiên liệu dự trữ dưới lòng đất để giữ ấm trong mùa đông năm nay với dự báo sẽ diễn ra vô cùng khắc nghiệt.

Theo các chuyên gia phân tích người Trung Quốc, trước bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề nghị cực kỳ có lợi cho Liên minh châu Âu.

“Tổng thống Vladimir Putin thu hút sự chú ý với thực tế là một trong những nhánh của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 không bị hư hại, ông nói rằng Liên bang Nga có thể bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống này”, tờ báoTrung Quốc cho biết.

Các nhà phân tích của tờ Baijiahao lưu ý rằng, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề nghị có lợi cho châu Âu, nhất là khi EU đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng cấp tính và buộc phải mua khí đốt từ Mỹ với giá tăng cao.

Khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream 2 sẽ cho phép các quốc gia châu Âu duy trì sinh hoạt bình thường qua mùa đông tới. Tuy nhiên phản ứng của các thành viên EU trước lời nói của Tổng thống Nga gây khá nhiều tranh cãi.

Đức - quốc gia cần khí đốt nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác lại chính là nước đầu tiên từ chối dứt khoát đề xuất của Tổng thống Putin. Berlin cho biết họ không quan tâm đến việc tiếp nhận năng lượng của Nga thông qua đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

"Phản ứng bất ngờ của châu Âu khó có thể được gọi là hợp lý, đặc biệt khi kế hoạch cung cấp khí đốt do Nga đề xuất khá phù hợp với Đức và nhiều quốc gia châu Âu khác", tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo các nhà phân tích của tờ Baijiahao, việc từ chối một cơ hội như vậy là vô cùng khó hiểu và phi lý. Tuy nhiên các nhà chức trách Đức rõ ràng đã sẵn sàng "đóng băng" đất nước của họ vào mùa đông này.

Việc làm trên của Đức theo nhận xét có mục đích để không gây ra tranh cãi với Mỹ - nước ngay từ đầu đã phản đối mạnh mẽ đường ống Nord Stream 2 và can thiệp bằng mọi cách có thể vào việc xây dựng nó.

Ngoài ra lời khẳng định của Đức còn thể hiện quan điểm nhất quán của họ với cuộc xung đột Ukraine, bởi theo Berlin, cho phép Moskva vận hành Nord Stream 2 sẽ khiến mọi nỗ lực bao vây cấm vận của phương Tây thời gian qua là vô ích.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua chiến lược dài hạn của Liên minh châu Âu, đó là từng bước từ bỏ năng lượng hóa thạch để quay sang sử dụng nhiên liệu "xanh" như gió và mặt trời.

Còn trước mắt đối diện với mùa Đông sắp tới, Đức cùng nhiều nước thành viên EU khác khẳng định họ đã dự trữ đủ lượng nhiên liệu cần thiết và làm việc với các nhà cung cấp thay thế đủ tin cậy.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-cua-tong-thong-putin-ve-nord-stream-2-gay-ra-phan-ung-bat-ngo-tai-eu-post520192.antd