Đề xuất công viên mang tên Fidel Castro tại Quảng Trị

(ĐSPL) – Nếu được thông qua, tiến độ xây dựng công viên mang tên Fidel Castro tại Quảng Trị dự kiến sẽ kéo dài hơn một năm từ ngày khởi công.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 29/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh đến viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, để tưởng nhớ công ơn của lãnh tụ Fidel Castro cũng như tình cảm của người đối với nhân dân Quảng Trị đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ Việt Nam - Cuba, Tỉnh ủy Quảng Trị có nguyện vọng và đã báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư cho phép đặt tên Fidel Castro cho công viên mà tỉnh đang xây dựng ở trung tâm thành phố Đông Hà, nơi lãnh tụ Fidel Castro từng đến và đứng hùng dũng trên một chiếc xe tăng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng viết sổ tang tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội trưa 29/11. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng viết sổ tang tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội trưa 29/11. Ảnh: Việt Dũng

Sinh thời, lãnh tụ Fidel Castro có chuyến đi lịch sử vào vùng giải phóng Quảng Trị vào tháng 9/1973. Đây được xem là một dấu ấn đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trong những tháng năm đạn bom khốc liệt.

Cũng theo ông Hùng, ý tưởng này xuất hiện từ năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Fidel vào thăm Quảng Trị. Hiện nay tỉnh đang giải phóng mặt bằng và dự kiến năm nay sẽ khởi công. Nếu được Ban Bí thư thông qua, tiến độ xây dựng công viên mang tên Fidel Castro tại Đông Hà dự kiến sẽ kéo dài hơn một năm từ ngày khởi công.

[mecloud]bxQnffr6Vb[/mecloud]

Báo Vietnamnet đưa tin, sau khi Chủ tịch Raul Castro thông báo tin cựu Chủ tịch Fidel Castro qua đời ngày 25/11, mọi hoạt động mua bán rượu đều tạm ngưng. Các lá cờ treo rủ và mọi nhà hát đều tạm ngưng trình diễn. Các tờ báo tại Cuba đều in màu đen trắng trong dịp quốc tang.

Cuba để tang vị lãnh đạo cách mạng Fidel Castro trong 9 ngày. Lễ hỏa táng diễn ra vào sáng 26/11 và sẽ được mai táng tại Santiago de Cuba vào ngày 4/12.

Đúng 9h sáng 28/11, từ pháo đài El Moro tại thủ đô La Habana và tại tỉnh miền Đông Santiago de Cuba, 21 loạt đại bác đã được bắn đồng thời, chính thức bắt đầu nghi lễ viếng lãnh tụ cách mạng Cuba. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thủ đô La Habana đã xếp hàng trước Đài tưởng niệm Jose Marti trên Quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana để tham dự lễ viếng tập thể.

Tham gia lễ viếng còn có Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos. Lễ viếng tại Đài tưởng niệm Jose Marti sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 28-29/11), bên cạnh đó trên toàn thủ đô La Habana có thêm 12 điểm tổ chức lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Điều 94 Hiến pháp Cộng hòa nhân dân Cuba 1992

Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhà nước vắng mặt, bệnh tật hoặc chết, phó chủ tịch Hội đồng nhà nước thứ nhất sẽ đảm đương nhiệm vụ của Chủ tịch.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn: http://www.cubanet.org

Ngọc Linh (tổng hợp)

[mecloud]CW7gczawen[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/de-xuat-cong-vien-mang-ten-fidel-castro-tai-quang-tri-a172267.html