'Để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội'

Hôm nay (11/10), cả thế giới hưởng ứng ngày Quốc tế của bé gái hay ngày Quốc tế trẻ em gái (International Day of the Girl). Chủ đề năm nay là 'Để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội'.

Ngày kỷ niệm này được vận động bởi tổ chức phi chính phủ Plan International với sự trợ giúp của Chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác. Năm 2011, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất trên toàn cầu.

Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.

Ảnh minh họa.

Mỗi năm tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ chọn 1 chủ đề riêng. Năm 2012, chủ đề của ngày 11/10 là “Chấm dứt nạn tảo hôn"; năm 2013 là “Đổi mới giáo dục”; năm 2014 là "Trao quyền cho các bé gái"; năm 2015 là “Sức mạnh của cô gái vị thành niên”; năm 2016 là “Girl Takeover - Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, các bé gái được hưởng sự giáo dục tốt sẽ lớn lên thành những người phụ nữ "có xu hướng khỏe mạnh hơn, tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động chính thức, có thu nhập cao hơn, có ít con hơn, kết hôn muộn hơn và có thể mang lại cho con cái họ sự chăm sóc y tế, giáo dục tốt hơn nếu họ chọn trở thành một bà mẹ".

Các yếu tố này giúp đưa các hộ gia đình, cộng đồng, và các quốc gia thoát khỏi đói nghèo.

Nhưng LHQ cũng chỉ ra rằng, 116 triệu phụ nữ tại các nước đang phát triển trên thế giới chưa hoàn thành giáo dục tiểu học, 2/3 số người không biết chữ trên thế giới là phụ nữ.

PLAN International tổ chức nhiều sự kiện lớn liên quan đến trẻ em gái.

Mỗi năm vào dịp này sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh LHQ kéo dài 11 ngày để bàn về sức khỏe, hạnh phúc và các hoạt động liên quan đến trẻ em gái. Các tổ chức như UNICEF tổ chức các sự kiện, lớp học và gây quỹ trên toàn thế giới, từ Washington DC đến Istanbul.

PLAN International, một trong những nhà khởi xướng ý tưởng về ngày cho bé gái cũng tổ chức nhiều sự kiện lớn. Năm nay, sự kiện được ra mắt chính là cuộc "tiếp quản" của các cô gái trên toàn thế giới - 600 cô gái sẽ ngồi thử vào vị trí của các lãnh đạo, chủ tịch, thị trưởng và CEO trong một ngày 11/10.

Facebook tôn vinh ngày Quốc tế trẻ em gái.

Được biết, hơn 62 triệu bé gái trên thế giới không được tiếp cận với giáo dục. Các em lứa tuổi 5-14 phải dành 160 triệu giờ làm việc nhà hơn so với các bé trai. Và cứ 4 cô gái lại có 1 người kết hôn trước tuổi 18...

Còn theo thống kê của ILO, hiện có khoảng 88 triệu lao động trẻ em trên toàn thế giới là các bé gái. Các em phải làm việc trong môi trường kém an toàn nhất, nhận mức lương rẻ mạt và phải chịu sự bất bình đẳng về giới cả ở trường học, gia đình và nơi làm việc.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/de-tre-em-gai-tao-dung-va-phat-huy-vi-the-xung-dang-trong-xa-hoi-post33815.html