Để nhân dân Thủ đô đón Tết an toàn

Những ngày qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã ứng trực 100% quân số, làm nòng cốt giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Phát huy cao độ tinh thần "lúc dân cần là có, đâu dân khó có người lính", các cán bộ, chiến sĩ đã tạm gác hạnh phúc cá nhân, sẵn sàng ứng trực nhận nhiệm vụ, vì một mùa xuân bình yên.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều tiết bảo đảm an toàn giao thông tại quận Ba Đình.

Vui xuân mới - sẵn sàng chiến đấu cao

Với tinh thần “vui xuân mới - sẵn sàng chiến đấu cao”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động triển khai công tác đón xuân và trực sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Đinh Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 cho biết: “Tiểu đoàn đã chủ động chuẩn bị phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, trực chiến, phòng, chống cháy nổ”.

Còn Thiếu tá Lê Văn Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 thông tin: “Đơn vị duy trì 100% quân số trực, đồng thời triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, có phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm cho nhân dân đón Tết bình yên”.

Chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, quản lý duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tác chiến, đồng thời quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương luôn sẵn sàng xử lý các điểm nóng, bảo vệ mục tiêu trọng yếu; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn trước, trong và sau Tết Giáp Thìn”.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

Ứng trực “xuyên Tết”

Trong những ngày xuân mới, khi hầu hết mọi người sum vầy bên gia đình, những người lính cứu hỏa vẫn bền bỉ, hăng say trong những buổi luyện tập, thể hiện trách nhiệm cao đối với công việc. Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) chia sẻ, tinh thần hăng say trong luyện tập không chỉ là ý thức cá nhân, mà còn tạo nên văn hóa của người lính cứu hỏa. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giúp người lính cứu hỏa sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ một mùa xuân an toàn, yên vui cho nhân dân Thủ đô.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sẵn sàng “thức cho dân ngủ” không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sự tận tụy và lòng nhân ái vì hạnh phúc mọi nhà của người chiến sĩ Công an nhân dân. Hiếm có Tết nào cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

“Năm nay, với tinh thần ứng trực 100% quân số, Cảnh sát cơ động đã tham gia tuần tra hằng đêm trên các tuyến phố, tham gia các tổ công tác 141 và các tổ liên quân ứng trực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

“Những ngày Tết là thời điểm dễ phát sinh trộm đột nhập nên công tác tuần tra kiểm soát được Công an quận Cầu Giấy chỉ đạo thực hiện nghiêm. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai quyết liệt, nhằm bảo đảm an ninh an toàn tài sản cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp”, Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay.

Tết năm nay, theo chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng đã ứng trực 100% quân số với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết”, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông… nhằm hạn chế thấp nhất các vụ va chạm, tai nạn giao thông… Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức phân luồng giao thông, xử lý nồng độ cồn… ngay từ đêm Giao thừa; lập các điểm hỗ trợ nhân dân về quê trước Tết cũng như quay lại thành phố học tập, làm việc khi kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Trong đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 133 vụ việc, 170 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ 1.844,58kg pháo, 3.838 quả, hộp, ống pháo và 21,207kg thuốc pháo; khởi tố 46 vụ, 57 bị can; truy tố 41 vụ, 52 bị can; đưa ra xét xử 37 vụ, 46 bị cáo; xử phạt hành chính 32 vụ, 36 đối tượng với số tiền 139,5 triệu đồng…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-nhan-dan-thu-do-don-tet-an-toan-658258.html