Đề nghị tập hợp, giải quyết kiến nghị của cư dân chung cư toàn quốc

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tập hợp toàn bộ kiến nghị của cư dân tại các khu chung cư toàn quốc để giải quyết thỏa đáng tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản lý.

Sáng 15-5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4-2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Giải quyết 99,5% kiến nghị của cử tri

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Cử tri kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm sớm giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sinh kế, an sinh xã hội cho người dân; tháo gỡ khó khăn để hạn chế doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sản xuất...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị tập hợp toàn bộ kiến nghị của cư dân tại các khu chung cư toàn quốc để nghiên cứu giải quyết thỏa đáng tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản lý đang xảy ra khá phổ biến, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cư dân, công khai, minh bạch để cư dân giám sát.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành rà soát văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ để triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7, trong đó quan tâm giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh để chính sách này thực sự động viên cán bộ, viên chức, người hưởng lương, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết: Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã có 2.216 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.204/2.216 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 99,5%.

Tuy nhiên, việc gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ sáu của một số đoàn đại biểu Quốc hội chưa bảo đảm thời hạn theo quy định; có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn chuyển lên, yêu cầu cơ quan ở Trung ương giải quyết.

Ban Dân nguyện đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo; bảo đảm tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp khiếu nại, tố cáo sau khi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo quy định. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết những hạn chế; rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

"Nóng" vấn đề ngộ độc thực phẩm, giá vàng...

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 4-2024, theo Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức khỏe người dân. Bên cạnh đó là các vấn đề như thiên tai; các vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động liên tiếp xảy ra ở một số địa phương... Cử tri và nhân dân cũng lo lắng giá vàng liên tục biến động sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan có biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường, bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn lao động, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có). Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là trong mùa nắng nóng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-nghi-tap-hop-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-dan-chung-cu-toan-quoc-666355.html