Để khỏi xếp hàng 'xuyên đêm'

'Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024 – 2025, tất cả các trường trên địa bàn sẽ triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không còn trường nào thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp'- Giám đốc Sở GDĐT Trần Thế Cương đã nhấn mạnh như vậy trước thực trạng nhiều năm tái diễn cảnh phụ huynh chen lấn xếp hàng mua/ nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con.

Thời gian qua, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đã tập trung ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập và nổi bật là việc áp dụng chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp. Dẫu thế, hình ảnh những ông bố bà mẹ vạ vật xuyên đêm, sáng sớm để xin một suất học cho con vẫn không phải chuyện ít thấy.

Tại sao lại như vậy? Các trường THPT ngoài công lập Hà Nội lý giải, họ chưa thể tìm ra phương án khả thi vì học sinh không đăng ký dự tuyển nguyện vọng vào trường trước khi thi như trường công lập để có thể tính toán sẽ có bao nhiêu học sinh nhập học vào trường. Do đó, một số trường buộc phải thông báo: Sẽ dừng nhận hồ sơ khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Phụ huynh được hỏi thì chia sẻ: Việc này có nhiều nguyên nhân: Thứ nhất do tâm lý chọn trường tốt cho con nên nhiều hồ sơ nộp về một số trường bị dồn ứ. Thứ hai, rút kinh nghiệm từ các năm trước về tình trạng "sáng nắng chiều mưa" gây khó khăn cho các phụ huynh đến nộp hồ sơ sau. Và thứ ba, đó là việc còn bất cập và chưa đồng bộ của các trường trong quá trình tuyển sinh, khiến tâm lý phụ huynh rất hoang mang, lo thiếu suất học cho con.

Như đã thấy, chỉ vài ngày trước đây, tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm để nhập học cho con vào lớp 10 tại một số trường tư ở Hà Nội lại tái diễn ở đợt tuyển sinh năm nay. Không ít trường hợp đủ hoặc thừa so với điểm chuẩn nhưng vì chậm chân nên đã phải ra về trong tiếc nuối và bức xúc. Từ đó, đa phần ý kiến cũng cho rằng bước vào thời đại 4.0, yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ thì cách thức làm các thủ tục nhập học trực tiếp là rất lạc hậu và khó có thể chấm dứt được tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm như đã và đang diễn ra ở Hà Nội.

Trong khi đó, từ năm học 2023 - 2024, lần đầu tiên TP HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp từ mầm non, lớp 6, lớp 10 hoàn toàn trực tuyến. Bước chuyển đổi này tạo nhiều thuận lợi cho đông đảo phụ huynh trong tất cả các bước đăng ký tuyển sinh, nhận kết quả, xác nhận nhập học. Đặc biệt, tính minh bạch trong công tác tuyển sinh được tăng cường.

Năm học 2023 - 2024 cũng là năm đầu tiên Sở GDĐT Hà Giang áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở tất cả các trường. Với hình thức này, phụ huynh và học sinh có thể sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại cá nhân, tìm kiếm Zalo OA của Sở GDĐT Hà Giang, sau đó đăng ký tuyển sinh vào các lớp đầu cấp với thông tin là số Căn cước công dân hoặc mã định danh.

Việc xếp hàng, bốc thăm tuyển sinh là “giọt nước tràn ly” của tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở trung tâm Hà Nội. Việc quá tải sĩ số học sinh trong mỗi lớp học ở các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm… thời gian qua đã minh chứng cho điều đó. Hàng loạt dự án khu đô thị, chung cư cao tầng ở Hà Nội, chủ đầu tư chỉ quan tâm xây nhà, bán căn hộ mà không tính đến việc xây đường, trường học, bệnh viện…

Do đó, ngoài việc tìm các giải pháp đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh Hà Nội, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh một cách đồng bộ cũng sẽ góp phần chấm dứt cảnh xếp hàng xin học giữa Thủ đô.

Dung Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/de-khoi-xep-hang-xuyen-dem-5723168.html