Dễ dàng 'vượt rào giám sát' để bán Omega cho người già ở Bắc Hà

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà đã giao 4 cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền các xã, thị trấn giám sát doanh nghiệp không được phép bán sản phẩm cho người dân mà chỉ quảng cáo, tư vấn miễn phí. Tuy nhiên, việc giám sát không được triển khai khiến nhiều người cao tuổi trên địa bàn đã bỏ hàng triệu đồng để mua sản phẩm Omega của doanh nghiệp mang tới, để rồi tiền mất nhưng không dám sử dụng vì e ngại chất lượng không đảm bảo.

Xin phép tư vấn lại lén lút bán sản phẩm

Những lọ sản phẩm dinh dưỡng Omega 369 Q10 đang xuất hiện trong phần lớn những gia đình có người cao tuổi ở thôn Na Kim, xã Tà Chải sau một buổi giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt. Nhiều người già đã uống thuốc và cũng có nhiều người tỏ ra lo lắng, chưa dám dùng vì các thành viên trong gia đình can ngăn.

Cách đây khoảng 2 tuần, những người cao tuổi ở thôn Na Kim được thông báo đến nhà văn hóa thôn để nghe tuyên truyền về một loại sản phẩm dạng thực phẩm chức năng rất có lợi cho sức khỏe. Hơn 40 người cao tuổi của thôn đã có mặt. Sau khi tuyên truyền, những tư vấn viên của Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt đã môi giới để bà con mua sản phẩm dinh dưỡng Omega 369 Q10.

Sản phẩm dinh dưỡng Omega 369 Q10.

Vợ chồng ông Lý Văn Nhan, bà Hoàng Thị Păn (65 tuổi) cho chúng tôi xem túi ni-lông xanh đựng 5 lọ sản phẩm trị giá 1,4 triệu đồng mới mua. Theo tư vấn viên thì ông Nhan và bà Păn chỉ cần bỏ tiền mua 4 lọ sẽ được khuyến mại 1 lọ. Ông Nhan kể: “Bà nhà tôi hay bị đau đầu, mờ mắt nên sau khi nghe họ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm này bổ não, giúp làm sáng mắt, cơ thể khỏe mạnh, tôi thấy mừng. Họ nói sản phẩm chỉ ở một quận của Hà Nội, rất khó mua nên ai mua thì phải đăng ký, sau đó chuyển từ thủ đô lên. Sau khi nhân viên tuyên truyền khoảng hơn nửa buổi, rất nhiều người có mặt đã đăng ký mua và chỉ khoảng 2 tiếng sau, chúng tôi đã được nhận sản phẩm”.

Bà Vàng Thị Giàng, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Na Kim cho biết, nhận được thông báo của Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tà Chải nên bà đã đưa thư mời đến hội viên hội người cao tuổi của thôn. Việc giới thiệu sản phẩm diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ. Đến 13 giờ 30 phút, những tư vấn viên thông báo ai đã đăng ký mua thì đến nhà văn hóa thôn nhận sản phẩm.

Chị Ngô Thị Hoài Phương, con dâu của ông Nhan và bà Păn cho biết: “Khi tôi biết chuyện thì bố mẹ tôi đã mua rồi. Tiền mất nhưng tôi vẫn khuyên bố mẹ không nên dùng vì không thể biết chất lượng sản phẩm ra sao, nhất là khi họ (người bán sản phẩm - PV) cố tình làm trái, vì chính quyền địa phương chỉ cho phép thông tin, tuyên truyền về sản phẩm nhưng họ lại lén lút bán cho người dân. Như vậy có khác nào trò lừa đảo?”.

Ngoài thôn Na Kim của xã Tà Chải, doanh nghiệp mang danh là Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt còn tổ chức hoạt động tư vấn và bán sản phẩm thực phẩm chức năng Omega 369 Q10 tại những nơi nào trên địa bàn huyện Bắc Hà? Tuy chưa có thống kê của cơ quan chức năng, nhưng chắc chắn thôn Na Kim không chỉ là cá biệt khi chính quyền địa phương cho phép doanh nghiệp được tổ chức quảng cáo tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn.

Không có hoạt động giám sát

Trong công văn số 77 của Văn phòng UBND huyện Bắc Hà gửi các cơ quan, đơn vị như Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn về việc giám sát tổ chức hội thảo giới thiệu, quảng cáo thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt nêu rõ: Hoạt động của Công ty Niềm tin Việt có thời gian từ ngày 5/8 đến 26/8 tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp là giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm Omega 369 Q10. Báo cáo viên của công ty hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm; tư vấn miễn phí cho người tham dự hội thảo. Đặc biệt, trong công văn ghi rõ: Không bán sản phẩm, không được thu bất kỳ một loại phí nào của người tham dự khi thực hiện quảng cáo tại xã, thị trấn.

Những hộp thuốc đã mua vẫn còn nguyên do ông Lý Văn Nhan và bà Hoàng Thị Păn lo ngại về chất lượng.

Công văn của huyện cũng yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện, Đội quản lý thị trường số 4 và Công an huyện Bắc Hà có trách nhiệm: “Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt trong thời gian công ty tổ chức hội thảo tại các xã, thị trấn đảm bảo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm, tiến hành xử phạt theo quy định, báo cáo kịp thời về UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời”. Tuy nhiên, hoạt động bán thuốc của Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt tại thôn Na Kim đã diễn ra mà không có mặt cán bộ của 4 đơn vị có trách nhiệm giám sát nên nhiều người cao tuổi đã bỏ tiền mua sản phẩm thực phẩm chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Kiên, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4 cho biết: Trong thời gian Công ty TNHH Phát triển thương mại Niền tin Việt hoạt động tại thôn Na Kim của xã Tà Chải, chúng tôi chưa nhận được văn bản của UBND huyện nên không biết về hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Bản thân Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt cũng không đăng ký, thông báo về hoạt động kinh doanh của mình tại địa phương nên chúng tôi rất bị động. Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc công ty này tiếp tục tổ chức quảng cáo tại tổ dân phố số 1 của thị trấn Bắc Hà, chúng tôi đã cử cán bộ đi giám sát thì thấy công ty chỉ tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Ông Ngô Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Tà Chải cho biết: Xã đã có công văn yêu cầu Trạm Y tế xã, Công an xã và các trưởng thôn phối hợp giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo chỉ đạo của huyện. Tuy nhiên, khi tổ chức hoạt động, Công ty TNHH Phát triển thương mại Niềm tin Việt đã không thông báo nên những bộ phận có trách nhiệm giám sát của xã đều không hay biết(?)”.

Ông Thắng cũng cho biết, Hội Người cao tuổi xã không có thẩm quyền giới thiệu doanh nghiệp quảng cáo hoặc bán hàng cho người dân. Trong trường hợp này, đối tượng doanh nghiệp tiếp cận là người cao tuổi, thuộc nhóm người hay cả nể, dễ tin và thiếu thông tin về thị trường, đây có thể là chiêu thức để bán hàng của họ.

Sự việc doanh nghiệp lén lút tổ chức quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại Bắc Hà đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để ngành chức năng, chính quyền các địa phương nêu cao hơn nữa việc sàng lọc, tăng cường giám sát quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp. Điều quan trọng hơn là cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không bị “mắc bẫy” những chiêu trò bán hàng đa cấp, bán thực phẩm chức năng như đã từng xảy ra ở nhiều địa phương.

Phương Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/de-dang-vuot-rao-giam-sat-de-ban-omega-cho-nguoi-gia-o-bac-ha-z5n20190830101602134.htm