Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo TTXVN, ông Pedro De Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, cũng như thành tựu ngoại giao của nước ta trong những năm gần đây.

Ông Oliveira nhấn mạnh trong thế kỷ thứ 20, nhiều sự kiện lịch sử liên tiếp xảy ra làm thay đổi đáng kể tình hình thế giới. Một trong những sự kiện quan trọng là việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền nhân dân từ tay phát xít Nhật và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Ông Oliveira khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ đã chiến thắng một cường quốc thực dân lớn. Chiến thắng vẻ vang này không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới.

Ông đánh giá Bản Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn lập quốc vĩ đại, một kiệt tác bất hủ về lý luận, tư tưởng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những tư tưởng độc lập, tự chủ về đối ngoại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã phát triển các giá trị ngoại giao lên một tầm cao mới, kết hợp hoàn hảo lòng yêu nước, văn hóa dân tộc, truyền thống ngoại giao với tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm ngoại giao thế giới.

Ông Oliviera cho biết luôn ấn tượng với tinh thần và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, với những đặc tính mềm dẻo, sáng tạo nhưng dũng cảm, kiên cường, bất khuất trước mọi khó khăn. Thực tiễn đã chứng minh đường lối đối ngoại, ngoại giao mang bản sắc "cây tre Việt Nam" đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức và diễn đàn quốc tế lớn.

Chuyên gia Oliviera khẳng định công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong năm 2023 đóng vai trò tiên phong trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc gìn giữ hòa bình và hợp tác phát triển, tiến bộ trên thế giới.

Về quan hệ giữa Brazil và Việt Nam, ông Oliviera cho rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất để thúc đẩy hợp tác song phương với sự ủng hộ của Chính phủ hai nước. Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ latinh và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil ở Đông Nam Á. Năm 2022, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt kỷ lục với gần 6,8 tỷ USD.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/de-cao-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-cong-san-viet-nam-193942.html