ĐBQH VŨ TIẾN LỘC: VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC - QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC ĐƯỢC CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc sẽ góp phần mở ra một giai đoạn phát triển sâu rộng hơn của mối quan hệ Việt - Hàn theo hướng kết nối tốt hơn các chuỗi cung ứng, tăng cường đổi mới, sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số...

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chính thức thăm Hàn Quốc từ ngày 12-15/12/2021.

Hiện nay, Hàn Quốc là nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam với trên 9.100 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 72,3 tỷ USD. Đồng thời Hàn Quốc cũng là thị trường thương mại với tổng mức kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều đạt trên 65 tỷ USD trong năm 2020. Quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ được củng cố cùng với Hiệp định CPTPP và ưu đãi thuế quan trong đó có việc loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đến năm 2040.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc (Ảnh: Doãn Tấn).

Hàn Quốc cũng là nước đầu tiên mà Việt Nam thực hiện ký Hiệp định toàn diện về Bảo hiểm xã hội song phương giữa Chính phủ hai nước, với thời gian bắt đầu đàm phán từ năm 2015 và thống nhất được nhiều nội dung lớn. Chuyến đi thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Để làm rõ hơn những cơ hội và tiềm năng hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã có cuộc trao đổi với TS.Vũ Tiến Lộc- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Phóng viên: Từ ngày 12-15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chính thức thăm Hàn Quốc. Xin đại biểu cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ của hai nước nói chung và thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế nói riêng?

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc: Hàn Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư FDI số 1, là đối tác thương mại lớn thứ 03. Vượt lên khó khăn của dịch bệnh trong 02 năm 2020 - 2021, đầu tư FDI và quan hệ kinh tế, thương mại với Hàn Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Quan hệ hợp tác đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực đều được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Electronics (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Electronics (Ảnh: Doãn Tấn).

Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới, trong đó có nền kinh tế Hàn Quốc và Việt Nam đang trong quá trình phục hồi và tái cấu trúc, để nâng cao hiệu quả và các chuỗi cung ứng toàn cầu do doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn dắt đang trong quá trình định hình lại, tôi hy vọng chuyến đi thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hàn Quốc sẽ góp phần mở ra một giai đoạn phát triển sâu rộng hơn của mối quan hệ Việt Hàn theo hướng kết nối tốt hơn các chuỗi cung ứng, tăng cường đổi mới, sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hàn Quốc là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới, chúng ta cũng hy vọng Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Nền tảng quan hệ giữa hai nước là niềm tin và sự gắn bó bền chặt về chính trị, sự bổ sung về kinh tế, công nghệ và dòng chảy giao lưu gần gũi, ngày càng sâu rộng giữa các tầng lớp nhân dân. Kinh nghiệm thành công từ các dự án giữ vai trò ngọn hải đăng dẫn dắt trong quan hệ hợp tác thương mại giữa 02 bên như của SamSung, LG, Deawoo, Lotte, SK… đã cho thấy doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có thể hợp tác với nhau nhiều hơn, hiệu quả hơn.

Phóng viên: Hàn Quốc hiện là nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam. Khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực và chính sách ưu đãi thuế quan được áp dụng, trong đó có việc loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đến năm 2040. Đại biểu có kỳ vọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy việc đầu tư hơn nữa vào Việt Nam như thế nào? Và mong muốn của đại biểu đối với Hàn Quốc nên ưu tiên đầu tư hơn nữa vào những lĩnh vực gì?

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc: Điều chúng tôi mong muốn là Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đồng thời hỗ trợ được doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nâng cao năng lực để tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Chúng tôi mong các doanh nghiệp Hàn Quốc hãy cộng sinh và gắn bó với doanh nghiệp nội địa của Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam. Hãy nâng cấp đầu tư của Hàn Quốc theo hướng: chuyển từ các đại công trường lắp ráp sang một hệ sinh thái gắn bó, tăng trưởng lượng nghiên cứu phát triển, nuôi dưỡng công nghiệp hỗ trợ, để hợp tác hữu cơ với doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi cho rằng, việc xây dựng mối quan hệ cộng sinh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế sau đại dịch để tận dụng và phát huy tốt các cơ hội thị trường đang mở ra cần phải trở thành động lực chính để thúc đẩy quan hệ Việt -Hàn bền vững trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Doãn Tấn).

Phóng viên: Tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Theo đại biểu, để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển, cả hai nước cần trao đổi tập trung vào những nhiệm vụ nào?

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc: Riêng trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, tôi thiết nghĩ: lĩnh vực y, dược và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chắc chắn sẽ là một lĩnh vực có nhiều cơ hội để hồi phục và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và cũng là tiềm năng của cả hai bên. Trong đó việc sản xuất các thiết bị vật tư, y tế, vaccine phòng và thuốc đặc trị Covid, sẽ là một lĩnh vực hợp tác lớn giữa hai bên để cung cấp cho thị trường của nhau và cho thế giới. Nền y học của Việt Nam và Hàn Quốc đều coi trọng kết hợp y học cổ truyền và hiện đại, hợp tác với nhau thì có lợi cho cả hai bên.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hàn Quốc hoàn toàn có thể chia sẻ và hợp tác tốt hơn với các đối tác Việt Nam. Chúng ta có những nét tương đồng và cũng có những lợi thế để bổ sung, chia sẻ với nhau trên nền tảng những giá trị về nhân sinh và văn hóa. Đó là những gia sản quý giá của quan hệ hợp tác Việt – Hàn từ chiều sâu lịch sử. Việc đội tuyển bóng đá Việt Nam thăng hoa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn kỳ diệu Park Hang Seo là một ví dụ cho tiềm năng của quan hệ hợp tác Việt – Hàn. Chúng ta hy vọng trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác cả về kinh tế và xã hội cũng sẽ có sự cộng sinh và thăng hoa như vậy.

Xin chúc có chuyến đi thăm và làm việc Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trở thành một nhịp cầu kết nối thành công hai quốc gia, hai nền kinh tế anh em.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Bích Lan

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=61251