ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: GIẢM THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI XUỐNG CÒN 15 NĂM PHẢI CÓ CHẾ ĐỊNH CỤ THỂ, TRÁNH VIỆC TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cần có những chế tài chặt chẽ để người dân không tính toán đến chuyện rút BHXH một lần. Ngoài ra, phương án giảm thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 năm cũng cần được rà soát kỹ để tránh việc trục lợi chính sách...

Trong khi tình hình kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19 chưa ổn định, việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nước bị ngưng trệ hoặc hoạt động cầm chừng khiến người lao động mất việc làm hoặc thu nhập bấp bênh. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số người lao động, đặc biệt là những lao động lớn tuổi phải rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống gia tăng trong thời gian qua.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội, hoạt động an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo cuộc sống của chính người lao động khi nghỉ hưu, lúc sức khỏe suy yếu, bệnh tật...

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Ngoài ra, phương án giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm cũng cần được rà soát kỹ lưỡng. Những vấn đề này cần được nghiên cứu, xem xét để có sự điều chỉnh kịp thời trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đây cũng là nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại phiên thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sáng 23/11.

Xung quanh nội dung trên, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội có cuộc phỏng vấn ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Phóng viên: Thưa đại biểu, để hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần, trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đưa ra 02 phương án. Đại biểu có ý kiến như thế nào về các phương án này?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Chúng ta đã rất nỗ lực rất nhiều biện pháp nhằm giảm số lượng người một lần. Tuy nhiên thì con số ấy dường như vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi chúng ta đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Nhưng theo báo cáo của cơ quan bảo hiểm, số lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần với số người lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội là tương đương nhau. Như vậy là mọi nỗ lực mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội của chúng ta dường như là chưa đạt được mục tiêu khi mà vẫn rất nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có đề cập đến việc các quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần và đến thời điểm này, tôi thấy dự thảo luật vẫn đưa ra 2 phương án khác nhau.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Phương án thứ nhất thì không cho người dân rút một lần với lộ trình thực hiện từ ngày 01/01/2025. Với phương án này có ưu điểm là sẽ hạn chế tuyệt đối việc rút bảo hiểm một lần nhưng phương án này lại chưa phù hợp với tình hình nội tại của Việt Nam. Bởi vì thứ nhất là mạng lưới bao phủ bảo hiểm xã hội của chúng ta còn khá mỏng và chúng ta đang muốn mở rộng mạng lưới bao phủ bằng cách phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện với những đối tượng mà chưa có bảo hiểm xã hội.

Nếu như cơ quan bảo hiểm không cho người dân được rút bảo hiểm xã hội một lần nữa thì sẽ tác động ngay lập tức đến người tham gia bảo hiểm như có thể không tham gia nữa và chúng ta không mở rộng được độ phủ người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Thứ hai nữa là trong dự thảo Luật đưa ra một phương án nữa là đồng ý cho rút bảo hiểm xã hội nhưng lần đầu tiên chỉ cho rút hơn 50% số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội, còn lại 50% số tiền mà sau đó một thời gian nhất định người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục muốn rút nữa thì chúng ta lại vẫn cho rút theo lộ trình cụ thể.

Như vậy, chúng ta chỉ thay thế việc rút bảo hiểm xã hội một lần bằng nhiều lần. Về bản chất thì không có gì thay đổi, cho nên theo tôi cả hai phương án này đều phải tính toán thêm để làm sao quy định vừa chặt chẽ, vừa tăng được tính hấp dẫn của bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người dân và người dân tự nguyện tham gia nhiều. Sau đó có những chế tài chặt chẽ, những điều kiện kèm theo khi rút như thế nào để cho người dân không tính toán đến chuyện rút bảo hiểm xã hội một lần.

Các đại biểu tham gia thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Các đại biểu tham gia thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Trong quá trình rà soát, chúng ta phải đi kèm với những cái điều kiện nhất định để cho người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không ảnh hưởng đến chính sách an sinh nói chung cũng như không ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm.

Phóng viên: Đại biểu nhận định như thế nào về phương án giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống còn 15 năm?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi thống nhất với phương án điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Có nhiều ý kiến rất e ngại cho rằng nếu chúng ta giảm như thế thì nó sẽ mang đến nhiều hệ lụy thì tôi cũng nhất trí sẽ có những vấn đề mà chúng ta cần phải tính toán. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là rất ngắn so với vòng đời của một con người và so với quãng thời gian lao động của con người. Vì vậy, chúng ta phải tính đến phương án là có những chế tài như thế nào để cho người lao động tránh việc đóng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần xong rồi lại đóng tiếp và cứ như thế phải được vài lần như thế để họ trục lợi chính sách. Điều này chúng ta cũng cần phải tính đến.

Thứ hai là việc đóng trong khoảng thời gian 15 năm, đối với những người lao động có thu nhập thấp thì mức đóng bảo hiểm của họ cũng sẽ thấp thì cái phần lương hưu mà họ được hưởng cũng sẽ giảm rất thấp nên cũng khó đảm bảo cuộc sống.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay thì chúng ta đang hướng đến mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội thì với người lao đồng, lương hưu dù thấp nhưng vẫn còn hơn là không có. Bên cạnh lương hưu thì họ còn được hưởng một loạt các quyền lợi khác do bảo hiểm xã hội mang đến. Chính vì vậy, tôi vẫn tán thành với phương án giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm. Tuy nhiên, đi kèm với đó thì tôi cũng đề nghị rà soát rất kỹ để có những chế định, điều kiện cụ thể nhằm tránh việc trục lợi chính sách.

Phóng viên: Đại biểu có thể cho biết giải pháp khả thi nhằm đạt được mục tiêu bao phủ số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần vào bảo đảm an sinh xã hội?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm, đa phần người rút bảo hiểm xã hội một lần là những người có thu nhập rất thấp, người lao động nghèo và đối tượng cần đến tiền chi tiêu khi không còn khoản nào khác ngoài tiền bảo hiểm xã hội rút một lần.

Bên cạnh việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội thì tôi bày tỏ mong muốn là chúng ta quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội khác, công tác chăm lo cuộc sống cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Như thế, họ sẽ an tâm hơn việc rút bảo hiểm xã hội một lần do sự thúc bách từ những khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu cũng mang tính tích cực hơn. Vì tăng tuổi nghỉ hưu có nghĩa là tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động và sẽ lùi thời điểm hưởng lương hưu đối với đối tượng bảo hiểm bắt buộc. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn đối với quỹ bảo hiểm.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đại biểu!

Bích Lan

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=82436