ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: ĐOÀN ĐBQH TP.HÀ NỘI NỖ LỰC ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH CÔNG CHUNG CỦA QUỐC HỘI

Nhìn lại kết quả 5 năm hoạt động của Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội khóa XIV, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, mặc dù chưa phải là Đoàn có số lượng đại biểu đông nhất, nhưng Đoàn đã có một nhiệm kỳ hoạt động thành công trên nhiều phương diện, đóng góp vào những vấn đề chung của Quốc hội và đất nước.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, trong tất cả các kỳ họp, các phiên thảo luận và chất vấn tại nghị trường, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội luôn có số người đăng ký phát biểu nhiều nhất. Các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn luôn có chiều sâu, dựa trên các luận cứ khoa học và bằng chứng thực tiễn nên có tính thuyết phục cao; những ý kiến bình luận, chất vấn luôn đi kèm theo các đề xuất giải pháp nên luôn được đón nhận và tiếp thu đưa vào quá trình xây dựng pháp luật, hoạch định các mục tiêu phát triển của đất nước và phương hướng phát triển của các ngành. Các ý kiến của các đại biểu trong Đoàn cũng thường xuyên xuất hiện trên nhiều trang báo và các kênh thông tin, không chỉ trong kỳ họp Quốc hội mà trải dài trong suốt cả năm trước mỗi sự kiện quan trọng hoặc về các vấn đề cần tham vấn. Vì vậy, tiếng nói và hình ảnh của Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội luôn được nhắc đến và lan tỏa trong xã hội và có tác động tích cực đến các nhà hoạch định chính sách.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 -2021), Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cũng đã tổ chức được nhiều cuộc giám sát chuyên đề độc lập về những vấn đề nóng, được nhiều cử tri quan tâm và cần có tiếng nói của các vị đại biểu Quốc hội. Đoàn cũng đã phối hợp thực hiện tốt các cuộc giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các đợt giám sát của các ủy ban của Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, nhiều đại biểu của Đoàn Hà Nội đã được chọn mời tham gia các cuộc giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả này cho thấy, lãnh đạo Quốc hội cũng rất tin tưởng và đánh giá cao năng lực của các đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri được Đoàn tổ chức hoán đổi luân phiên địa bàn và thành phần các đại biểu trong mỗi Tổ đã giúp cho các Đại biểu Quốc hội được tiếp cận lắng nghe ý kiến của đông đảo cử tri ở các địa bàn khác nhau của Thành phố, đồng thời cũng giúp cho các đại biểu có điều kiện học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề đã được Đoàn lựa chọn rất trúng vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm.

Bên cạnh những thành công và kết quả đã đạt được, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng trong hoạt động của Đoàn vẫn còn một số nội dung chưa đạt được như kỳ vọng và mục tiêu đặt ra:

Thứ nhất, mặc dù các đại biểu Quốc hội Hà Nội đã rất tích cực tham gia đóng góp ý kiến để các đề xuất của Hà Nội về cơ chế tài chính đặc thù và Tổ chức chính quyền đô thị được Quốc hội thông qua, song còn nhiều vấn đề của Hà Nội mà các đại biểu đã đặt ra như là mục tiêu của chương trình hành động từ đầu nhiệm kỳ nhưng chưa được giải quyết triệt để như vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp;…

Thứ hai, một số vấn đề Đoàn tổ chức giám sát đã chỉ ra, song chưa đề xuất được các giải pháp, cơ chế chính sách để xử lý cũng như chưa thực hiện bám đuổi đến cùng để thúc đẩy xử lý dứt điểm. Thứ ba, việc tiếp công dân được thực hiện đầy đủ nhưng chưa thực sự có hiệu quả, chưa có biện pháp để những người dân thực sự có vướng mắc được tiếp cận.

Đại biểu Hoàng Văn Cường kỳ vọng, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của Đoàn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV thì Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội khóa XV tới đây sẽ có giải pháp để xử lý thỏa đáng một số vấn đề còn tồn tại và tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào thành công của Quốc hội, sự phát triển phồn vinh của đất nước./.

Lê Anh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=53414