ĐBQH Hoàng Văn Cường: 'Cần thành quả chứ không phải con số'

Đánh giá về mục tiêu tăng tưởng GDP cho năm 2018 do Chính phủ đưa ra trong khoảng từ 6,5 – 6,7%, ĐBQH Hoàng Văn Cường rất đồng tình với mục tiêu này.

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Mục tiêu trọng tâm của năm 2018 là phải ổn định kinh tế vĩ mô và thay đổi về mặt chất lượng tăng trưởng, chứ không đề cao về lượng tăng trưởng. Ảnh: Nguyễn Việt

Ông Cường cho rằng, mục tiêu tăng trưởng là cái chúng ta cần phải huy động các nguồn lực vào cho đầu tư và phát triển để đạt đến một thành quả, chứ không phải chỉ đạt đến một con số. Như vậy, tùy theo bối cảnh, điều kiện thuận lợi hay khó khăn chúng ta sẽ phải tạo ra được một kết quả nào là quan trọng nhất, chứ không phải cứ đạt đến một con số cao là quan trọng.

Việc đưa ra một mức tăng trưởng cụ thể là để chúng ta có mục tiêu rõ ràng để nỗ lực phấn đấu. Trong trường hợp không đạt được tốc độ cao nhưng lại có thể tạo ra sự bền vững, chất lượng tăng trưởng tốt thì có khi mức tăng trưởng ở mức thấp hơn một chút cũng không vấn đề gì.

Ông Cường cho rằng, khoảng tăng trưởng của Chính phủ đưa ra là một tư duy rất mới. Ông Cường mong muốn khoảng cách này có thể rộng hơn nữa, ví dụ có đưa lên giới hạn cao là mức tăng trưởng 7% mà không nhất thiết là 6,7%. Nhưng khoảng thấp có thể xuống 6%, như vậy chúng ta có một mức bình quân là 6,5%, độ dao động là 0,5%. Khi đó Chính phủ sẽ có thể “rộng tay” xử lý một cách hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đưa ra quan điểm về bản báo cáo kinh tế xã hội năm 2017 được trình bày sáng 23/10 tại hội trường so với các kỳ họp gần đây, ông Cường nhận xét, bản báo cáo lần này tương đối ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ các thông tin về tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội. Đặc biệt, báo cáo đã chỉ rất rõ những mặt được và chưa được.

Bên cạnh đó, theo ông Cường, cách trình bày của Thủ tướng không quá coi trọng đạt được con số 6,7%, mà đây chỉ một “cột mốc”, điều quan trọng hơn cả khi Thủ tướng nhấn mạnh vào là những gì đã đạt được về chất và những gì còn băn khoăn đứng về mặt bền vững còn chưa đạt được. Đây đều là những kế hoạch trong năm 2018 hướng đến, chứ không chạy theo quy mô tăng trưởng về lượng.

Tôi cho rằng đây là một sự thay đổi rất lớn trong bản báo cáo của Thủ tướng năm nay, cũng như định hướng cho năm sau”, ông Cường chia sẻ.

Đánh giá về định hướng cho năm 2018 liệu có nhất quán với những cái Chính phủ đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng như qua các kỳ họp gần đây hay không, ông Cường cho rằng, mục tiêu trọng tâm của năm 2018 là phải ổn định kinh tế vĩ mô và thay đổi về mặt chất lượng tăng trưởng, chứ không đề cao về lượng tăng trưởng.

Hay như thay đổi về thể chế để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, theo ông Cường, đây mới là những mục tiêu trọng tâm chứ không phải chỉ nhắm tới con số tăng trưởng cao. Chính đây là điều thể hiện rõ nhất tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ nhiệm kỳ này là thay đổi mô hình tăng trưởng không phải tăng trưởng về lượng, không chạy theo các yếu tố nguồn lực tự nhiên, mà phải chuyển sang tăng trưởng về chất, dựa vào tăng trưởng có hiệu quả.

Mục tiêu ưu tiên nhất của 2018 chính là thay đổi môi trường kinh doanh, thể chế để thực sự tạo ra một Chính phủ kiến tạo, liêm chính qua đó khơi thông các nguồn lực. Đó chính là yếu tố tạo ra sự phát triển bền vững lâu dài về sau.

Với những hành động của Chính phủ trong thời gian gần đây như: gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng và coi trọng hơn đối với khối kinh tế tư nhân, ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, năm 2018 có thể còn có nhiều thuận lợi hơn 2017. Nếu Chính phủ đi theo hướng đề cao quy mô tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng hay thành tích tăng trưởng thì có thể đặt mục tiêu cao hơn nữa.

Cũng theo ông Cường, Chính phủ muốn cải thiện môi trường kinh doanh, thể chế và không phải chỉ thay đổi với những người đứng đầu mà cần sự chuyển động của cả một bộ máy, đặc biệt ở cấp cơ sở. Chỉ khi thật sự có sự thay đổi hiệu quả, khi đó mới thực sự thu hút được các nguồn lực như các doanh nghiệp của tư nhân.

Nguyễn Việt

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/dbqh-hoang-van-cuong-can-thanh-qua-chu-khong-phai-con-so-118805.html