Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình về phòng, chống thiên tai

Sáng ngày 23-7, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Cùng dự có Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2019 thiên tai làm ảnh hưởng 488 căn nhà, sạt lở 2.156m bờ bao, bờ kênh, đê biển, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập; ước tổng thiệt hại khoảng 26,552 tỉ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, mưa lớn, dông lốc đã làm thiệt hại 60 căn nhà trên địa bàn các huyện: Thạnh Trị, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Kế Sách, Cù Lao Dung và TX. Ngã Năm. Ngoài ra, nhiều đoạn bờ sông, bờ bao bị sạt lở, có nơi sạt lở đến 795m ở huyện Kế Sách và làm sụt lún 20 căn nhà trên địa bàn huyện Kế Sách, Long Phú và Trần Đề. Thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra trong những tháng đầu năm 2020 đã làm hơn 4.000ha lúa bị mất trắng, nhiều diện tích rau màu bị giảm năng suất, cây ăn trái bị ảnh hưởng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thiện Hải

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó có việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai; việc triển khai thi công khu vực bị sạt lở; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu cho biết, với sự chủ động của chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cùng người dân đã hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2020, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, bão, áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ diễn biến ngày càng cực đoan và khó dự báo. Do đó, các ngành, các cấp cần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, lấy phòng là chính, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Đồng chí Lê Văn Hiểu đề nghị, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai, nhất là vùng thường xuyên có nguy cơ xảy ra những sự cố gây thiệt hại lớn do sạt lở, mưa bão. Các địa phương chủ động xây dựng phương án tưới, tiêu, thoát nước cho từng vùng sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, nạo vét hệ thống cống, các dự án, công trình cấp bách về phòng, chống thiên tai.

Thiện Hải

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/thoi-su/day-nhanh-tien-do-thi-cong-cac-du-an-cong-trinh-ve-phong-chong-thien-tai-40302.html