Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Sáng nay 11/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án điện gió đang triển khai trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân kiểm tra tiến độ thi công tại trạm biến áp 220kV Lao Bảo - Ảnh: T.T

Một số khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, có 16 dự án nhà máy điện gió đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Các dự án nhà máy điện gió đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công để đưa vào hoạt động trước ngày 31/10/2021 theo đúng cam kết với UBND tỉnh. Thời gian qua, UBND huyện Hướng Hóa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đến nay, công tác GPMB một số dự án cơ bản đã hoàn thành, một số dự án mới triển khai cuối năm 2020 đang được tập trung thực hiện.

Có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thi công các tuyến đường dây các dự án điện gió, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án, đường giao thông, vấn đề quy chủ sử dụng đất, khu tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu…Riêng với dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo, hiện nay công tác GPMB đã hoàn thành, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục của trạm biến áp. Đối với đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, đến nay đã hoàn thiện và bàn giao mặt bằng 5/11 trụ, các đơn vị đang làm thủ tục kiểm kê, áp giá đền bù đối với 6 trụ nằm trên phần đất Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số xã có dự án nhà máy điện gió phản ánh, công tác GPMB gặp khó khăn một phần do mức giá bồi thường của các doanh nghiệp thực hiện dự án đưa ra không thống nhất từ đầu, mỗi đơn vị một mức giá bồi thường nên người dân không đồng tình. Do tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số nên xảy ra một số trường hợp xâm canh, dẫn đến khó khăn trong việc quy chủ…

Đối với những vướng mắc nêu trên, huyện Hướng Hóa đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết. Riêng vướng mắc với Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm, huyện Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo công ty phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác GPMB. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương thu hồi 1,07 ha đất để làm nghĩa địa thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp.

Hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp thực hiện dự án

Sau khi nghe các ý kiến từ các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận: Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các dự án nhà máy điện gió, đề nghị huyện Hướng Hóa xem việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra. Tập trung giải quyết những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cao nhất của người dân trên tinh thần thực hiện đúng theo pháp luật. Về các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu để tháo gỡ kịp thời.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện gió: Liên Lập, Phong Nguyên, Phong Huy, Phong Liệu, Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3 và địa điểm thi công trạm biến áp 220kV Lao Bảo thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Đông Hà - Lao Bảo.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà máy điện gió tập trung tối đa phương tiện, máy móc, thiết bị nhằm thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Chú trọng đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương hoàn thành GPMB, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=156000&title=kiem-tra-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-dien-gio-va-du-an-tram-bien-ap-220-kv-lao-bao-