Đẩy nhanh tiến độ dự án giải quyết ngập do triều cường tại TP Hồ Chí Minh

Online - Chiều 29-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát, kiểm tra các điểm thường xuyên ngập nước trên địa bàn thành phố và kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (tại quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè).

Kiểm tra điểm thường xuyên ngập nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi người dân địa phương về đời sống an sinh xã hội, tình trạng ngập úng trên các tuyến đường, tuyến hẻm; giải pháp khắc phục tạm thời của chính quyền địa phương và của từng hộ gia đình bị ngập úng trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh tại Cống Mương Chuối, huyện Nhà Bè.

Ngay sau khi kiểm tra điểm ngập nước tại Bình Thạnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 tại cống Mương Chuối, cống Phú Xuân, cống Tân Thuận và các đoạn đê kè cống nhỏ thuộc huyện Nhà Bè do Tập đoàn Trung Nam thi công.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết: Toàn bộ dự án gồm 6 cống ngăn triều lớn, 2 cống ngăn triều nhỏ và 4 đê bao kè đã và đang triển khai đạt 38% so với tổng giá trị và tiến độ thực hiện công trình. Phần móng dưới sông đến nay gần như đã xong và đang vượt lên mặt nước. Hiện dự án được đơn vị thi công đánh giá là khá thuận lợi, không có vướng mắt, khó khăn lớn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận kết quả bước đầu mà các đơn vị thực hiện dự án đã đạt được.

Tin, ảnh: VIỆT HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-du-an-giai-quyet-ngap-do-trieu-cuong-tai-tp-ho-chi-minh-508583