Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Lương

Nhà máy nước Tân Lương được xây dựng đã hơn 40 năm, hiện tại công suất không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân ở thành phố Đông Hà và vùng phụ cận. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã quyết định đầu tư 73 tỉ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp công suất nhà máy từ 15.000 m3 /ngày đêm lên 28.000 m3 /ngày đêm. Hiện các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án vào tháng 10/2022.

 Nhà máy nước Tân Lương đang được cải tạo, nâng cấp - Ảnh: B.T

Nhà máy nước Tân Lương đang được cải tạo, nâng cấp - Ảnh: B.T

Ngày 16/8/2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Lương ở thành phố Đông Hà. Gần 1,5 tháng qua, từ Ban quản lý cho đến đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công đã vượt qua mọi khó khăn, huy động nhân lực, phương tiện, làm việc suốt ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Bùi Đức Trang, cán bộ Ban quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Lương cho biết, từ khi bắt đầu khởi công dự án, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhau, triển khai công việc, vừa thi công vừa đảm bảo cung cấp nước. Đến nay, những hạng mục quan trọng đã xong và đang thực hiện các hạng mục liên quan khác, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công xuống còn 45 ngày.

Ông Lê Thành Ty, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị thông tin thêm: “Trong những năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước sạch của thành phố Đông Hà cũng như vùng phụ cận như Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong ngày càng lớn. Hiện tại có hơn 32.000 khách hàng mỗi ngày đêm sử dụng trung bình 20.000 m3 nước sạch sinh hoạt, trong lúc đó công suất của Nhà máy nước Tân Lương chỉ 15.000 m3 /ngày đêm, chỉ đáp ứng được 70% khối lượng, 30% khối lượng còn lại phải chuyển tải từ Nhà máy nước ngầm ở huyện Gio Linh.

Lúc bình thường, nhiều nơi trên địa bàn nguồn nước rất yếu, còn những khi xảy ra hạn hán, việc cung cấp nước hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, công ty đã huy động nhiều nguồn vốn từ nhà đầu tư và nguồn vốn vay để thực hiện dự án.

Theo thiết kế, Dự án cải tạo, nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Lương có các hạng mục bao gồm: cải tạo trạm bơm nước thô trên sông Vĩnh Phước, cải tạo bể phản ứng và bể lắng, bể lọc hiện trạng đáp ứng công suất lọc 14.500 m3 /ngày đêm, xây dựng hệ thống lọc mới trọng lực tự động công suất 14.000 m3 /ngày đêm, xây dựng bể chứa mới và tuyến ống mạng lưới cấp nước dài gần 4,4 km.

Đồng thời, các phụ kiện bằng sắt cũ bị gỉ trước đây được thay mới bằng inox và ống nhựa có công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũng như nhu cầu phát triển đầy đủ về nước sạch sinh hoạt trong quá trình phấn đấu đạt đô thị loại 2 của thành phố Đông Hà. Đặc biệt, áp dụng công nghệ sử dụng tấm lăng lamella loại bỏ chất rắn trong xử lý nước thải, lọc nước tự rửa và điều khiển tự động hóa.

Tin chắc rằng, khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động, khách hàng sẽ được sử dụng nguồn nước mạnh hơn, chất lượng tốt hơn và sẽ không còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt về mùa khô hạn như trước đây”.

Bá Thuần

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=170964&title=day-nhanh-tien-do-du-an-cai-tao-nang-cap-cong-suat-nha-may-nuoc-tan-luong