Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành Giao thông Vận tải (GTVT) từ nay đến cuối nhiệm kỳ phải tập trung nỗ lực hơn nữa trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm (CTTĐ) và các công trình thuộc chương trình đột phá nhằm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm.

Ngành Giao thông Vận tải khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM bảo đảm theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thông tin từ Sở GTVT, trong nhiệm kỳ này, tỉnh Long An được Quốc hội và Chính phủ giao triển khai, thực hiện 2 công trình giao thông trọng điểm quốc gia, gồm: Đường Vành đai 3 TP.HCM và đường Vành đai 4 TP.HCM. Đến nay, dự án (DA) đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh đã chính thức khởi công xây dựng bảo đảm theo đúng tiến độ so với kế hoạch và các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Riêng DA đường Vành đai 4 TP.HCM, ngành đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA theo phương thức đầu tư PPP. Hiện Sở GTVT có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Theo Giám đốc Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn, ngoài thực hiện 2 CTTĐ của quốc gia, ngành còn tập trung nguồn lực để triển khai, thực hiện Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm và 3 CTTĐ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện chương trình đột phá, ngành GTVT triển khai 8 công trình giao thông. Trong đó, 2 DA gồm: Công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 824 đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh (huyện Đức Hòa) và nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 (TP.Tân An) đang được các đơn vị quyết liệt triển khai, bảo đảm đến cuối năm nay hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch. Riêng 6 công trình còn lại gồm: Đường Lương Hòa - Bình Chánh, đường Hựu Thạnh - Tân Bửu, Đường tỉnh 826E đoạn từ nút giao Đường tỉnh 826C đến cầu Cần Giuộc, đường kết nối vào cầu Rạch Dơi, đường Tân Tập - Long Hậu và 2 cầu Đông An, Tắc Cạn cũng đang được ngành thực hiện các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đồng thời, ngành GTVT đang tích cực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công 3 CTTĐ. Trong đó, DA đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, hiện hoàn thành 7 gói, Sở đang đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực, tăng cường nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các gói còn lại, bảo đảm thông xe toàn tuyến trong năm 2023.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án

Ông Đặng Hoàng Tuấn khẳng định, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển KT-XH vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành GTVT mà cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Việc triển khai, thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, đột phá, ngành GTVT cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình, DA mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục, nhất là DA liên quan đến các cơ quan Trung ương. Có DA triển khai còn vướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển KT-XH. Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận các thông tin như quy hoạch, kết nối hạ tầng, khảo sát phục vụ nghiên cứu, chuẩn bị DA còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, hiện nay, việc triển khai tại một số DA tiến độ còn chậm, chưa đạt theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật còn vướng, một số DA phát sinh, trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh, chờ cân đối tìm nguồn vốn bổ sung.

Trước thực trạng đó, theo ông Đặng Hoàng Tuấn, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành từ nay đến cuối nhiệm kỳ phải tập trung nỗ lực hơn nữa trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các CTTĐ và các công trình thuộc chương trình đột phá nhằm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm, hạ tầng giao thông bên ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp, phục vụ tốt hơn việc thu hút đầu tư, tạo mối nối thông suốt giữa các khu công nghiệp, khu đô thị, mối liên kết giao thương với các tỉnh, thành phố lận cận. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, thu hút đầu tư và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống./.

Chuẩn bị hợp long cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

Thông tin từ Sở GTVT, để bảo đảm kế hoạch đến cuối năm nay sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến DA CTTĐ đường Vành đai TP.Tân An, Sở GTVT tiếp tục yêu cầu các đơn vị thi công bố trí nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu còn lại. Theo dự kiến, trong tháng 8 tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành hợp long cầu Vàm Cỏ Tây - cây cầu quan trọng nhất của DA. Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tại gói thầu thi công cầu Rạch Chanh để bảo đảm đến cuối năm thông xe toàn tuyến.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/day-nhanh-tien-do-cac-cong-trinh-trong-diem-a158808.html