Đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo

(ĐCSVN) -

Thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020,Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có công văn đề nghị Sở LĐ – TB & XH các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cần Thơ, Bến Tre mỗi Sở chuẩn bị 20 ứng viên của mỗi tỉnh để tham gia đợt tuyển chọn đi tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Đợt tuyển chọn này theo chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Hiệp hội phát triển nhân lực quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan). Theo đó, trên danh sách các ứng viên, sẽ tuyển chọn mỗi tỉnh 10 người để đi tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị các địa phương trên có phương án tuyển chọn chặt chẽ, lựa chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu về thể lực, khả năng tiếng Nhật, có tư cách đạo đức, ý thức kỷ luật tốt và có quyết tâm cao Được biết, tính đến ngày 10/6, tổng số lao động được xuất cảnh theo chương trình này là gần 2.500 người, số lao động đã được đào tạo tại các cơ sở đào tạo khoảng 4.500 người./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=410114&co_id=30179