Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trường học

Việc thực hiện nếp sống văn minh được Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý triển khai thời gian qua và đạt được nhiều kết quả.

Chương trình ngoại khóa tại Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý.

Ngày 22/3, tại Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình) diễn ra chương trình ngoại khóa với chủ đề “Xây dựng môi trường học tập ấm áp và thân thiện”.

Đây là hoạt động hưởng ứng tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2024.

Học sinh trình bày hoạt cảnh “Cổng trường an toàn giao thông”.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý cho biết, nhiều năm qua, nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong trường học và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

“Tuyên truyền văn minh đô thị, văn minh trường học đã thực sự trở thành hành động, việc làm cụ thể hàng ngày. Từ việc nhận thức đúng, các em học sinh đã tự giác chấp hành quy định về nếp sống văn minh, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh trường học”, cô Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý phát biểu tại chương trình.

Chương trình ngoại khóa tập trung vào việc giáo dục và nâng cao nhận thức của học sinh về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Điều đó được lồng ghép bằng nhiều thức truyền tải như: sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền, biểu diễn thời trang, triển lãm tranh, hỏi đáp.

Học sinh trình diễn thời trang tái chế.

Thông qua hình thức sân khấu hóa với tiết mục hoạt cảnh “Cổng trường an toàn giao thông”, thầy cô giáo đã giúp học sinh biết thêm những kiến thức về luật giao thông.

Từ đó nâng cao ý thức cho học sinh trong việc chấp hành pháp luật ở trường từ những việc nhỏ nhất như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng đỗ xe đúng nơi, không chen lấn khi ra vào trường học.

Học sinh Hoàng Thần Đồng trả lời câu hỏi của cô giáo.

Em Hoàng Thần Đồng, lớp 5A2, chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia hoạt động ngoại khóa ngày hôm nay. Em đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích trong bảo vệ lớp học, trường học và khu dân cư nơi em sinh sống”.

Chương trình có thêm phần biểu diễn thời trang thân thiện với môi trường. Từ những nguyên vật liệu tái chế như túi nilon, giấy cũ, chai nhựa... các em học sinh đã tạo ra những bộ trang phục đẹp mắt, đầy màu sắc, tính ứng dụng cao.

90 bức tranh với nhiều thông điệp tích cực được trưng bày tại trường.

Triển lãm tranh cũng là hoạt động ý nghĩa trong chương trình ngoại khóa. 90 bức tranh trưng bày được các em tạo ra từ những nguyên vật liệu sẵn có, tiết kiệm. Mỗi bức tranh chứa đựng một thông điệp riêng.

Xây dựng nếp sống văn minh trong nhà trường là việc làm thường xuyên, lâu dài và đòi hỏi cả thầy và trò phải tích cực học tập, trau dồi bản thân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó chính là nền tảng nhằm từng bước xây dựng ngành giáo dục và đào tạo phát triển.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/day-manh-xay-dung-nep-song-van-hoa-van-minh-truong-hoc-post676350.html