Đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện của Đoàn

Chiều ngày 23/11, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn về kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại tỉnh Đồng Tháp. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện BTV Tỉnh đoàn Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kết quả thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên. Năm 2023, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; nổi bật, 13/13 chỉ tiêu công tác năm thực hiện đạt và vượt.

Trong năm, thành lập 12 Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, 143 Tổ cấp xã; phối hợp tổ chức hơn 4.800 hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương trong tỉnh. Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả; các hoạt động tình nguyện, chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được đẩy mạnh thực hiện; toàn tỉnh đã thực hiện hơn 1.100 công trình thanh niên tình nguyện với tổng giá trị trên 31 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong thanh niên; những cách làm hay, mô hình sáng tạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn; việc triển khai phong trào hành động cách mạng. Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng các giải pháp tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật của Tỉnh đoàn Đồng Tháp đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, BTV Tỉnh đoàn cần quan tâm đánh giá thực chất các chỉ tiêu công tác năm đã hoàn thành, làm cơ sở xác lập các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuyển đổi số mang nét riêng của tỉnh Đồng Tháp, nhất là trong hoạt động tình nguyện. BTV Tỉnh đoàn cần chủ động, xác lập sớm, đúng trọng tâm, trọng điểm các nội dung Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo chủ đề công tác năm 2024 dự kiến là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Chú trọng công tác cán bộ Đoàn, quản lý đoàn viên; nâng chất các chương trình, chiến dịch, hoạt động tình nguyện; nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Có giải pháp hiệu quả nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên…

Sáng cùng ngày (23/11), Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại huyện Thanh Bình.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/day-manh-xay-dung-cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-tinh-nguyen-cua-doan-118323.aspx