Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thủy sản

ĐTO - Năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn của huyện Hồng Ngự đạt được những kết quả khả quan, hình thành vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tập trung theo quy hoạch, mô hình liên kết và tiêu thụ nông sản được phát huy. Theo đó, lĩnh vực thủy sản tiềm năng của huyện tiếp tục phát triển ổn định...

Thu hoạch cá lóc trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Ảnh: Mỹ Nhân)

Theo UBND huyện Hồng Ngự, năm qua, tình hình xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản của địa phương. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của sở, ngành tỉnh, sự quyết tâm của địa phương, cùng sự chủ động của bà con nông dân đã giúp huyện đạt được các chỉ tiêu đề ra về phát triển thủy sản.

Năm 2023, diện tích thả nuôi trên địa bàn huyện là 650,33/650ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng thu hoạch được 52.785/50.000 tấn, đạt 105,57%. Trong đó, sản lượng thu hoạch cá nuôi thương phẩm là 51.977/49.200 tấn, đạt 105,6% (cá lóc, cá điêu hồng, cá tra thương phẩm; ếch, lươn). Sản lượng cá khai thác tự nhiên là 808,68 tấn, đạt 101,08%. Riêng sản xuất cá tra bột, cá giống các loại là 12.743,58 triệu con/12.720 triệu con, đạt 100,18% kế hoạch.

Ngoài ra, huyện còn triển khai thực hiện mô hình trữ cá mùa lũ theo hướng cộng đồng tại xã Thường Phước 1 với diện tích 100ha, có 65 thành viên tham dự; mô hình 2 lúa - 1 cá mùa lũ, tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, diện tích thực hiện 15ha; mô hình nuôi tôm mùa lũ tại xã Thường Thới Hậu A, quy mô 150.000 con tôm giống. Qua thực hiện, các mô hình này góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nông dân, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường...

Định hướng phát triển thủy sản năm 2024, huyện Hồng Ngự tận dụng lợi thế mùa nước lũ để phát triển các mô hình nuôi cá lăng, cá lóc... trên đồng ruộng nhằm chủ động cung cấp nguồn thực phẩm, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục phát triển nuôi đối tượng thủy sản cá tra và các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Với những lợi thế đó, năm 2024, huyện phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản là 660ha; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt 60.800 tấn, Trong đó, sản lượng nuôi trồng là 60.050 tấn (cá tra thương phẩm 8.000 tấn, cá khác trên 52.050 tấn); khai thác tự nhiên 750 tấn. Sản xuất cá giống các loại đạt 12.720 triệu con (cá bột 12.000 triệu con; cá tra giống 600 triệu con; cá khác 120 triệu con).

Để đạt được mục tiêu đó, huyện đề ra các giải pháp thực hiện như: tiếp tục huy động các nguồn lực của địa phương và các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản đồng bộ, an toàn dịch bệnh phù hợp quy hoạch, đúng quy định của Nhà nước (bao gồm: vùng nuôi cá tra, vùng nuôi cá lồng bè và các vùng nuôi tập trung các loài thủy sản khác); phát triển các mô hình nuôi trồng, sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương trên địa bàn huyện; phát triển các mô hình liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã, hội quán với doanh nghiệp.

Theo UBND huyện Hồng Ngự, năm 2024, tình hình xuất khẩu thủy sản được dự báo tốt hơn, UBND huyện làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ các cơ sở cá giống sản xuất con giống đảm bảo chất lượng và hợp tác liên kết với doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản. Đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ hướng dẫn bà con điều trị bệnh cho thủy sản nuôi để cá thương phẩm đạt chất lượng, không bị nhiễm kháng sinh. Trên tinh thần tái cơ cấu nông nghiệp lĩnh vực thủy sản, huyện sẽ tăng cường liên kết quản bá, xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư, chia sẻ các hộ nuôi nhằm duy trì diện tích, sản lượng thủy sản của huyện.

Bên cạnh đó, huyện đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ phương pháp, kỹ thuật ương dưỡng sản xuất cá tra bố mẹ, cá tra giống để nâng cao tỷ lệ con giống cả về số lượng và chất lượng; nghiên cứu cải thiện gen cá tra bố mẹ cho ra những con giống chất lượng kháng bệnh và thời tiết bất lợi để đáp ứng cho thị trường trong thời gian tới...

Y DU

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/day-manh-phat-trien-linh-vuc-thuy-san-119712.aspx