Đẩy mạnh liên kết để du lịch và điện ảnh cùng phát triển

Việt Nam từng thu hút nhiều khách du lịch sau thành công của một số bộ phim Việt Nam hoặc phim nước ngoài quay tại Việt Nam, do đó, những ngày này, nhiều địa phương kỳ vọng sẽ đón được lượng lớn du khách, đặc biệt là khách quốc tế, khi bộ phim của Mỹ có bối cảnh ở Việt Nam - 'A Tourists Guide to love - Hành trình tình yêu của khách du lịch' đang thu hút đông đảo khán giả trên thế giới.

Câu chuyện liên kết giữa du lịch và điện ảnh lại tiếp tục được quan tâm với mong muốn đây sẽ là cơ hội giúp hai lĩnh vực du lịch và điện ảnh tạo đà, bứt phá mới.

Nhiều quốc gia đã chứng minh điện ảnh là một kênh quảng bá vô cùng hữu hiệu cho các điểm đến du lịch. Sau mỗi thành công của các tác phẩm điện ảnh thì những nơi từng là bối cảnh trong phim trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách.

Cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – tác phẩm từng góp phần thu hút khách du lịch đến Phú Yên.

Theo TS Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc quảng bá, xúc tiến hình ảnh quốc gia, thúc đẩy du khách cả trong nước và quốc tế đến để trải nghiệm, khám phá đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy và tăng trưởng du lịch, qua đó, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước. Vào cuối năm 1980 đầu những năm 1990, Việt Nam đã cho phép Pháp quay liền 3 bộ phim là “Người tình”, “Điện Biên Phủ” và “Đông Dương”.

Sau khi những bộ phim này phát hành, số lượng du khách đến Việt Nam gia tăng đáng kể, trong đó có những đoàn khách đến từ những thị trường du lịch còn xa lạ với ta vào những năm đầu 1990 như Israel, một số quốc gia Trung Đông… Gần đây nhất, ông Tình được mời tham gia với tư cách là tư vấn về văn hóa phía Việt Nam cho phim “Hành trình tình yêu của một du khách”. Phim do Netfix đầu tư, phát hành vào tháng 4/2023, đã xếp thứ ba trong top 10 phim hàng đầu các phim được khán giả khắp các châu lục xem nhiều nhất sau hơn 1 tuần công chiếu.

Qua bộ phim, người xem không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước Việt Nam qua những điểm đến hết sức nổi tiếng của Việt Nam thông qua các khuôn hình sinh động, đẹp và chân thật, mà còn hiểu thêm được tính cách hiền hòa, mến khách, những phong tục, tập quán, ẩm thực, trang phục đặc sắc của con người Việt Nam cả trong sinh hoạt thường nhật và trong những dịp Tết đến xuân về.

Về vấn đề này, bà Phan Cẩm Tú, đại diện Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, báo cáo “Xu hướng Du lịch 2023 của Expedia” cho thấy, 2/3 du khách toàn cầu đã xem xét việc du lịch dựa trên nguồn cảm hứng từ điện ảnh, và 39% đã đặt chuyến đi dựa trên những câu chuyện từ màn ảnh. Điện ảnh có thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngành du lịch của các quốc gia.

Các bộ phim giúp mang hình ảnh phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp đến với khán giả. Phim là cầu nối cho các hoạt động trao đổi văn hóa. Phim ảnh giúp khán giả nhìn vào văn hóa, truyền thống và lối sống của một quốc gia.

Những dự án phim lớn của Hollywood thường dẫn đến tăng trưởng du lịch tại địa điểm làm phim. Du lịch sau khi xem phim được coi là một hình thức du lịch độc đáo thúc đẩy khách trải nghiệm các địa điểm được sử dụng trong phim. Nhiều chính phủ/chính quyền địa phương nhìn nhận sản xuất phim như hoạt động quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đồng quan điểm nói trên, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh cho rằng, trong thời gian tới, điện ảnh và du lịch cần có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa, liên kết không gian bối cảnh trường quay điện ảnh với hoạt động du lịch, gắn trường quay điện ảnh và truyền hình với du lịch văn hóa, sử dụng bối cảnh các bộ phim tiêu biểu được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, ngành du lịch có thể khai thác đạo cụ trang trí và diễn xuất trong các phim nổi tiếng nhằm kích thích nhu cầu công nghệ chế tác và tiêu thụ sản phẩm quà tặng du lịch…

Về mặt giải pháp, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng cho biết, ngành du lịch sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua hoạt động sản xuất phim, trong đó có phối hợp với cơ quan liên quan, địa phương xây dựng quy trình thống nhất về sản xuất phim gắn với quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam; xây dựng và triển khai các loại hình hợp tác du lịch – điện ảnh phục vụ phát triển tương tác giữa hai ngành và xây dựng kế hoạch lồng ghép điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch vào nội dung, cảnh quay của phim.

Ngành du lịch cũng sản xuất phim ngắn quảng bá du lịch theo chủ đề, gắn với từng bộ phim cụ thể; sản xuất phim ngắn quảng bá du lịch theo từng sự kiện điện ảnh và sản xuất ấn phẩm, vật phẩm giới thiệu tiềm năng du lịch điện ảnh tại Việt Nam.

Ngoài ra, ngành du lịch còn tổ chức các hoạt động gắn với nhân vật, người có ảnh hưởng xuất hiện trong các bộ phim thực hiện tại Việt Nam; nghiên cứu bài bản, chuyên sâu về xúc tiến du lịch qua điện ảnh và trình cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng thí điểm hỗ trợ nhà sản xuất phim có uy tín trên thế giới đến quay phim tại Việt Nam.

N.Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/day-manh-lien-ket-de-du-lich-va-dien-anh-cung-phat-trien-i697328/