Đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới vươn khơi

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã hỗ trợ cho ngư dân đóng được 14 tàu công suất trên 400CV. Trong năm 2014, còn 7 chiếc đăng ký, 1 chiếc đã nhận được tiền hỗ trợ. Thành phố Đà Nẵng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong việc hỗ trợ tiền cho ngư dân đóng tàu lớn phục vụ đánh bắt xa bờ.

Nhận tiền hỗ trợ, ngư dân có cơ hội đóng tàu lớn vơn khơi sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo đó, các mức hỗ trợ được tính theo công suất đóng tàu mới. Cụ thể, tàu có công suất từ 400 đến dưới 600 CV được hỗ trợ 500 triệu đồng. Tàu từ 600 đến dưới 800CV được hỗ trợ 600 triệu đồng. Tàu có công suất trên 800 CV được hỗ trợ 800 triệu đồng.

Đà Nẵng hiện có 1.286 chiếc tàu, tổng công suất 114.220 CV, trong đó tàu công suất 90 CV trở lên là 253 chiếc, tàu từ 400CV trở lên là 106 chiếc. Đà Nẵng có sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 35.000 - 40.000 tấn. Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông, tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 22.965 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2013.

Với việc làm ý nghĩa trên, trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai, đây sẽ là một nguồn hỗ trợ rất lớn và kịp thời cho ngư dân miền Trung có điều kiện đóng tàu lớn đánh bắt xa bờ và trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/baobienphong/news/day-manh-ho-tro-ngu-dan-dong-tau-moi-vuon-khoi/25776.bbp