Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo

BHG - Với tinh thần an ninh chủ động, lấy chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính, những năm qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết tình hình, hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, giữ vững an ninh vùng dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng, phong phú với hoạt động của 3 tôn giáo lớn là Công giáo, Phật giáo, đạo Tin lành và các tín ngưỡng truyền thống như: Thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ mẫu, thờ anh hùng dân tộc... Tình hình an ninh trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản được giữ vững, đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, thì trên địa bàn tỉnh còn bị tác động, ảnh hưởng bởi hoạt động của một số tà đạo, đạo lạ như: San sư khẻ tọ, Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ, Pháp môn diệu âm, Hoàng Thiên Long... Để xâm nhập, tác động vào địa bàn các đối tượng sử dụng kết hợp nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, trong đó chủ yếu lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, các ứng dụng mạng xã hội, thương mại điện tử như: Zalo, Facebook, Shopee, Lazada... để móc nối, dụ dỗ, lôi kéo người dân tin theo; lợi dụng hoạt động thăm thân, du lịch, từ thiện xã hội để tuyên truyền, phát triển tà đạo, đạo lạ vào địa bàn.

Lực lượng Công an xã thường xuyên gắn bó với nhân dân để nắm chắc tình hình an ninh trật tự.

Lực lượng Công an xã thường xuyên gắn bó với nhân dân để nắm chắc tình hình an ninh trật tự.

Hoạt động của các tà đạo, đạo lạ chủ yếu mang màu sắc mê tín, dị đoan, xung đột với giáo lý, giáo luật của các tôn giáo chính thống và văn hóa, phong tục tập quán tuyền thống của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây ra nhiều nguy cơ gây mất ANTT; ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, làm mai một bản sắc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.

Để ngăn ngừa không để tà đạo, đạo lạ tiếp tục xâm nhập địa bàn, cũng như tuyên truyền, những người dân bị tác động, ảnh hưởng từ bỏ hoạt động, không tin theo tà đạo, đạo lạ. Từ năm 2018 đến nay, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã triển khai tổng hợp các biện pháp, công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết, trong đó tiêu biểu là công tác tranh thủ, vận động người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ các tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân; nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mới các mô hình tự quản về ANTT, mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào có đạo.

Cụ thể, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên 10.000 lượt đối với những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nhân các ngày lễ lớn của đất nước, lễ trọng trong tôn giáo, qua đó, tranh thủ vận động quần chúng nhân dân, quần chúng tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tin theo các luận điệu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tà đạo, đạo lạ, kịp thời tin báo, tố giác khi phát hiện đối tượng truyên truyền tà đạo, đạo lạ vào địa bàn. Chủ trì, phối hợp tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các phương thức thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các tà đạo, đạo lạ cho trên 1.140 lượt nhân sự là chức sắc, chức việc, Ban Chấp sự các điểm, nhóm Tin lành trên địa bàn và 235 buổi tuyên truyền cho 30.370 lượt tín đồ, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chủ trì xây dựng mô hình “Bản đạo điểm sáng về ANTT” tại điểm nhóm đạo Tin lành Việt Nam miền Bắc thôn Gì Thàng, xã Chế Là, huyện Xín Mần; phát huy hiệu quả hoạt động của 3 mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào có đạo, phục vụ công tác nắm tình hình địa bàn, bảo đảm ANTT trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp tuyên truyền, vận động 199 hộ/1.327 khẩu tin theo tà đạo “San sư khẻ tọ” quay lại phong tục, tập quán truyền thống, hoặc chuyển sang sinh hoạt tôn giáo tại các tổ chức, hệ phái tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân... Tiếp nhận tin báo, đấu tranh, giải quyết 25 vụ/102 trường hợp tuyên truyền, tán phát tài liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; giáo dục, răn đe, yêu cầu 71 trường hợp có hành vi lợi dụng danh nghĩa tham quan du lịch, từ thiện xã hội tuyên truyền tà đạo, đạo lạ rời khỏi địa bàn; vận động tự nguyện giao nộp, tiêu hủy gần 4.000 tài liệu, vật phẩm các loại liên quan đến tà đạo, đạo lạ không để trôi nổi ngoài xã hội.

Qua 5 năm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết, tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, một bộ phận đông bảo người dân bị tác động, ảnh hưởng bởi tà đạo, đạo lạ từng bước có chuyển biến tích cực về tư tưởng, từ bỏ hoạt động, quay lại phong tục tập quán truyền thống hoặc chuyển sang sinh hoạt tại các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân; các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền tà đạo, đạo lạ vào địa bàn của các đối tượng cơ bản được phát hiện, từng bước bị vô hiệu hóa, dẫn đến không để phát sinh phức tạp. Từ đó, tình hình ANTT trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, góp phần bảo tồn văn hóa, phong tục tập quán truyền thống các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bảo, vệ vững chắc an ninh vùng biên cương của Tổ quốc.

Bài, ảnh: D.Loan – Thái Giang

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/phap-luat/202308/day-manh-dau-tranh-ngan-chan-cac-ta-dao-c557564/