Đẩy mạnh công tác nữ công theo hướng thiết thực, hiệu quả

Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm là 'Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác nữ công, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam'.

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn quan tâm đến đoàn viên nữ nhân dịp 8/3/2024.

Hiện nay, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm gần 60% số lượng CNVCLĐ toàn tỉnh. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác nữ công, tạo sự tin tưởng, thu hút nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) gắn bó với tổ chức công đoàn.

Chị Nông Thị Nhung, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn.

Công tác vận động nữ đoàn viên được các cấp công đoàn coi trọng, đưa vào kế hoạch hoạt động hằng năm. Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ và tà áo dài thông qua tổ chức ngày lễ kỷ niệm, như: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tổ chức công đoàn phát động, vận động nữ CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Phong trào ngày càng triển khai sâu rộng, phát huy hiệu quả cao. Bình quân hằng năm có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng thời công đoàn các cấp còn quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ công vững mạnh từ cơ sở. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công đoàn các cấp tổ chức 11 lớp tập huấn cho gần 1.400 lượt cán bộ nữ công. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai lồng ghép các hoạt động nữ công, tránh chồng chéo, tiết kiệm, hiệu quả…

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động nữ công, các ban nữ công trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú để chăm lo tốt hơn đời sống cho nữ CNVCLĐ, nhất là các hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này thực sự hiệu quả, tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Cán bộ giáo viên nữ tại Trường Mầm non Dương Quang (TP. Bắc Kạn) hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề về công tác Bình đẳng giới ngày 06/3 vừa qua, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ: Khoa học công nghệ ngày nay phát triển thần tốc, kỳ diệu, ngoạn mục. Khoa học công nghệ đang làm thế giới mở rộng ra mà cũng giúp thế giới thu nhỏ lại trước con mắt của mỗi người. Khoa học công nghệ đang làm cho thời gian như giãn ra mà cũng làm cho thời gian như co ngắn lại... Trong bối cảnh đó, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình, xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Qua triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới, công tác vận động nữ CNVCLĐ trong hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng có chiều sâu, hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu của nữ CNVCLĐ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới./.

Bích Ngọc – Phương Thùy

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/day-manh-cong-tac-nu-cong-theo-huong-thiet-thuc-hieu-qua-post61499.html