Đẩy mạnh công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Ngày 12-1, tại Hà Giang, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý.

Báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, công tác trên các mặt nhiệm vụ của Hội đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, kết quả tốt, đúng kế hoạch đề ra. Nổi bật là tổ chức thành công các đợt hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế tại các tỉnh Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế và Gia Lai. Đây là những địa bàn biên giới trọng điểm, mới và chưa có chi hội Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn địa phương, nhưng các hoạt động của Hội đã thực hiện hiệu quả và thành công tốt đẹp. Các cơ quan, các ban chức năng của hội đã hoạt động tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ triển khai các nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Nguyễn Đức Soát chủ trì hội nghị.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức về phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, học sinh tại những địa bàn trọng điểm…

Năm 2024, Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Hoa hòa bình, Tổng công ty TASECO, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) và các đơn vị khác để huy động các nguồn tài trợ; đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền-vận động; tăng cường hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý khẳng định, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hướng về các nạn nhân bị tai nạn bom mìn trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có tỉnh Hà Giang. Từ ngày thành lập tới nay, Trung ương Hội đã phối hợp hỗ trợ bò giống sinh sản, tặng quà, tặng chân giả cho nạn nhân bom mìn tỉnh Hà Giang với những con số ấn tượng như: 105 con bò giống sinh sản, 51 nạn nhân được hỗ trợ lắp chân giả, hơn 200 lượt nạn nhân được tặng quà mỗi năm... Đồng chí Trần Đức Quý mong muốn Hội tiếp tục dành tình cảm, quan tâm vận động hỗ trợ nạn nhân bom mìn tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đức Soát đề nghị các hội, các chi hội tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong việc thu hút thêm nhiều nguồn tài trợ; đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn ở các địa phương, đặc biệt các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội, không chỉ tuyên truyền cho người dân mà cả chính quyền địa phương.

Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành và Ban Thường vụ của Hội.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Thiếu tướng Trần Hồng Công trao quà Tết tặng các nạn nhân bom mìn tỉnh Hà Giang.

Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao 50 suất quà Tết tặng các nạn nhân bom mìn tỉnh Hà Giang, mỗi suất quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/day-manh-cong-tac-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-bom-min-761011