David Villa thận trọng trước Arsenal

Tiền đạo David Villa vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội không được đánh giá thấp Arsenal, đối thủ của Barca ở vòng 16 đội Champions League mùa này.

Villa cảnh báo các đồng đội không được đánh giá thấp Arsenal - Ảnh Getty Arsenal và Barca từng gặp nhau ở vòng Tứ kết Champions League mùa trước với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng Tây Ban Nha. Ở trận lượt đi, Arsenal đã cầm hòa Barca 2-2 nhưng trong trận lượt về, đội bóng Anh đã bị đè bẹp tới 4-1, qua đó bị loại với tỷ số chung cuộc 3-6. Và lá thăm may rủi lại đưa Arsenal gặp lại Barca ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Với phong độ cao mà Barca đặc biệt là Messi, tác giả của cả 4 bàn thắng vào lưới Arsenal trên sân Nou Camp mùa trước, đang thể hiện, không nhiều người đặt cửa chiến thắng cho “Pháo thủ”. Tuy vậy, tiền đạo Villa đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội ở Barca không được đánh giá thấp Arsenal. “Chúng tôi rất tự tin trong một cặp đấu hấp dẫn như thế này và Barca có thể vượt qua, nhưng sẽ không dễ dàng bởi Arsenal là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn đối với chúng tôi”, Villa khẳng định trước khi chỉ ra mối đe dọa lớn nhất bên phía Arsenal. “Khi bạn phải đối đầu với một đội bóng tầm cỡ như Arsenal, bạn phải để mắt tới tất cả các cầu thủ của họ. Nhưng chúng tôi cần đặc biệt chú ý tới Cesc Fabregas, cầu thủ hay nhất bên phía Arsenal”. Ở La Liga, Barca đang bỏ xa đội xếp thứ hai Real Madrid tới 7 điểm nhưng Villa không cho rằng đội chủ sân Nou Camp đã bỏ gọn chức vô địch Tây Ban Nha trong túi như nhiều nhận định khác. “Cuộc đua chỉ kết thúc khi các con số thống kê toán học chỉ ra rằng chúng tôi không thể bị bắt kịp nữa. Bây giờ mới là tháng 2 và không có ai chiến thắng trong thời gian này. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc để làm và phải đoạt thêm nhiều điểm số nữa”, Villa nhấn mạnh. Ở một diễn biến khác, ông bố đồng thời là người đại diện của Thiago Alcantara, Mazinho vừa tiết lộ rằng Barca đã từ chối mọi lời đề nghị dành cho ngôi sao trẻ của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Theo Mazinho, hàng loạt đội bóng Tây Ban Nha bao gồm Atletico Madrid, Sevilla và Mallorca rất muốn có Alcantara trong tháng 1 vừa qua, nhưng Barca đã từ chối đàm phán với bất cứ đội bóng nào. “Thực tế, con trai tôi được một số đội bóng quan tâm. Sevilla đã tiếp cận trực tiếp với tôi và đưa ra một lời đề nghị nhưng Barca từ chối đàm phán. Tôi biết BLĐ và HLV của Barca muốn Thiago ở lại”, Mazinho nói về tương lai của Alcantara, người vừa gia hạn hợp đồng với Barca thêm 2 năm. Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209104315975t0/david-villa-than-trong-truoc-arsenal.htm