David Moyes: 'Man Utd đã đánh mất truyền thống vĩ đại'

HLV của Sunderland cho rằng Man Utd đã có một vài thay đổi liên quan tới chính sách chuyển nhượng cầu thủ và lựa chọn HLV.

David Moyes bị Man Utd sa thải năm 2014, sau chưa đầy một mùa giải kế nhiệm huyền thoại Alex Ferguson. Cả hai HLV này đều là người Scotland, thuộc Vương quốc Anh, giống như cố HLV Matt Busby – một trong những chiến lược gia bóng đá được đánh giá vĩ đại mọi thời đại khi từng giúp “Quỷ đỏ” đoạt Cup C1 và năm chức vô địch Anh. Nhưng từ hè 2014, Man Utd được dẫn dắt bởi hai HLV ngoại là Van Gaal (Hà Lan) và Mourinho (Bồ Đào Nha).

“Man Utd từng có xu hướng chọn các HLV người Anh, và không bao giờ cảm thấy cần thiết phải chạy đua trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Nhưng tôi có thể nói rằng những truyền thống vĩ đại đó đã biến mất”, David Moyes phát biểu trước lần đầu tiên quay lại sân Old Trafford, khi ông cùng Sunderland tới đây thi đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh hôm nay 26/12.

Moyes nhận thấy những thay đổi lớn về triết lý ở Man Utd. Ảnh: Reuters.

“Đúng là đã có một vài thay đổi ở Man Utd, nhưng đó là con đường họ lựa chọn để tiếp tục đi”, HLV 53 tuổi nói thêm.

Man Utd đã chi tổng cộng khoảng 590 triệu đôla kể từ sau khi HLV Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Họ phá vỡ kỷ lục CLB vào tháng 1/2014 khi ký với tiền vệ Juan Mata từ Chelsea (45,5 triệu đôla), và sau đó lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh bằng thương vụ mua cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria từ Real Madrid với giá hơn 73 triệu đôla. Tháng Tám năm nay, họ đồng ý để Jose Mourinho ký hợp đồng kỷ lục thế giới 130 triệu đôla, đưa tiền vệ Paul Pogba quay lại Old Trafford từ Juventus. Đây là cầu thủ mà Ferguson từng quyết định cho ra đi.

David Moyes nhận xét tiếp: “Họ từng là một CLB thích và đề cao những giá trị truyền thống, trong đó có cách họ tiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng. Họ từng không cố gắng bằng mọi giá cạnh tranh với những CLB khác khi muốn mua cầu thủ nào đó. Họ làm những gì họ nghĩ đó là điều đáng làm, và chi tiêu theo cách hợp lý. Có lẽ truyền thống đó phải thay đổi vì tình hình hiện tại. Nhưng tôi vẫn cho rằng Alex Ferguson đã mua sắm cầu thủ theo cách khôn ngoan và chính xác. Ông đã làm theo những gì ông nghĩ rằng cần thiết phải làm”.

Moyes còn lặp lại phàn nàn rằng ông đã bị ban lãnh đạo Man Utd “đối xử bất công” khi đã không cho ông đủ thời gian, đồng thời họ đã bỏ lỡ cơ hội ký với một vài tài năng như Gareth Bale (nay thi đấu cho Real), Toni Kroos (Real) và Cesc Fabregas (Chelsea).

Ông cho biết: “Khi tôi mới gia nhập Man Utd, mục tiêu thực sự đầu tiên của tôi là Gareth Bale. Tôi cảm thấy mọi thứ ở cầu thủ chạy cánh này đều cho thấy cậu ấy là một người thích hợp với Man Utd. Tôi đã chiến đấu tới phút cuối cùng. Chúng tôi thực tế đã đề nghị một bản hợp đồng lớn tiến hơn Real Madrid, nhưng Gareth vốn đã quyết định trước việc tiếp tục sự nghiệp ở sân Bernabeu. Một cầu thủ khác mà tôi phải bỏ lỡ khi không thể đưa về Old Trafford là tiền vệ Cesc Fabregas. Tôi cũng đã thỏa thuận với Toni Kroos và vị đại diện của cậu ta, nhưng đôi khi bạn không thể hoàn tất hợp đồng mà bạn muốn”.

“Không có được những cầu thủ đó, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nếu tôi có thêm thời gian tại Man Utd và sau khi đã trải qua giai đoạn khó khăn, tôi có lẽ đang làm việc với một đội bóng thành công vào thời điểm này”, Moyes nhấn mạnh.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/david-moyes-man-utd-da-danh-mat-truyen-thong-vi-dai-post183786.html