Đầu Xuân ra quân quyết thắng

LLVT tỉnh đã bước vào huấn luyện năm 2024, được gần một tháng. Với quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ tuần đầu, tháng đầu, các cơ quan, đơn vị đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Quyết tâm ngay ngày đầu

Là đơn vị mới được sáp nhập, với đặc thù riêng nên năm nay, Đại đội Trinh sát cơ giới sẽ có những điều chỉnh để triển khai công tác huấn luyện cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Yêu cầu đặt ra là huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ giỏi về kỹ, chiến thuật, tinh thông về nghiệp vụ, sát thực tế chiến đấu, mục tiêu, đối tượng, địa bàn đảm nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc khổ luyện trên thao trường, bãi tập.

Đại úy Ngô Quang Tiến - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Lãnh đạo đơn vị đã trao đổi, thống nhất ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác huấn luyện năm nay, đơn vị đặc biệt quan tâm tới xây dựng nhiều tình huống phức tạp, khó khăn hơn với các loại hình thao trường để bộ đội cọ sát với thực tiễn nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện của đơn vị bao gồm hậu cần, kỹ thuật, rèn luyện võ thuật đã được phê duyệt; kế hoạch huấn luyện được xây dựng theo từng ngày, từng tuần, từng tháng.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 2, LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”... Bám sát chủ trương đó, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung hết sức quan trọng nhằm đưa bộ đội vào sát với thực tế chiến đấu. Trong đó có huấn luyện các nội dung về lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện các nội dung, biện pháp của chỉ huy và cơ quan thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện nội dung hành trú quân.

Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Chỉ huy các đơn vị tập trung quán triệt về chủ trương, phương châm, quan điểm, nguyên tắc, nội dung, mức độ huấn luyện cho từng đối tượng. Với sĩ quan chỉ huy và cơ quan phải nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam và đối tượng tác chiến; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện. Lực lượng dự bị động viên sẽ tập trung huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ khung thường trực và đơn vị chuyên môn, tổ chức huấn luyện, có bắn đạn thật. Lực lượng dân quân tự vệ tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động Phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điểm nhấn trong giai đoạn này là đợt thi đua đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành ba nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phong trào thi đua như một “cú hích” để từng tập thể, cá nhân quyết tâm giành về trái ngọt từ việc hăng say luyện tập trên khắp các thao trường.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Chuẩn bị kỹ càng cho huấn luyện

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện năm 2024; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với tình hình thực tế. Từ Bộ CHQS tỉnh đến Ban CHQS các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện các đối tượng từ lực lượng thường trực đến dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Thiếu tá Vũ Hoàng Quân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hạ Hòa cho biết: Ngay sau khi nhận được các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với thực tế của đơn vị. Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, củng cố lại toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, nhất là lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh biểu diễn kỹ thuật vượt qua vòng lửa.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác huấn luyện năm 2024, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Đến với Hội thi, các đơn vị đã tu sửa, làm mới trên 4.000 bia các loại, hệ thống băng cờ, biểu ngữ, hòm báo thao trường với 276 bộ. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 cho thấy sự đa dạng, phong phú. Đặc biệt, có 65 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và hai sáng kiến, mô hình trực quan cổ động thao trường. Đây là những mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, khẳng định phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Bộ CHQS tỉnh phát triển ngày một sâu rộng, mạnh mẽ.

Mang đến Hội thi với sáng kiến kiểm tra đường bắn, đồng chí Nguyễn Khắc Hàm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê nhận định: Đối với sáng kiến kiểm tra đường bắn bằng tia laze khi áp dụng trong quá trình huấn luyện sẽ giúp cho người chỉ huy không phải kiểm tra chiến sĩ bằng thước ngắm mà chỉ sử dụng bằng mắt thường đứng ở phía sau chiến sĩ tập bắn là đánh giá được chiến sĩ của mình khi kết thúc phát bắn tập trong quá trình huấn luyện.

Với quyết tâm lập thành tích từ ngày đầu, tháng đầu, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện mọi nhiệm vụ, trong đó nổi bật ngay những từ những ngày đầu tháng ba đã tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đây là sự khởi đầu cho công tác huấn luyện của năm 2024. Nhiệm vụ công tác huấn luyện sẽ còn nhiều vất vả nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt là cơ sở để LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Huy Thắng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/dau-xuan-ra-quan-quyet-thang/208975.htm