Đầu tư nhiều công trình phòng ngừa, khắc phục sạt lở tại Tiền Giang

Để giúp tỉnh Tiền Giang phòng ngừa, khắc phục các 'điểm nóng' về sạt lở ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án xây kè kiên cố tại địa phương này.

Nằm trong dự án “Xử lý cấp bách sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL”, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp-PTNT) đã làm chủ đầu tư triển khai thi công Kè phòng, chống sạt lở bờ Kênh 28, huyện Cái Bè và bờ sông Tiền (đoạn cồn Tân Long, thành phố Mỹ Tho).

Bờ kè ven sông Tiền thuộc cồn Tân Long do Bộ NN&PTNT đầu tư giai đoạn hoàn thành

Bờ kè ven sông Tiền thuộc cồn Tân Long do Bộ NN&PTNT đầu tư giai đoạn hoàn thành

Đối với bờ kè phòng, chống sạt lở tại cồn Tân Long, có chiều dài tuyến khoảng 700m, kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Kết cấu công trình kiểu tường đứng bằng BTCT M30, xử lý nền bằng cọc BTCT M30, kết hợp mái nghiêng bằng thảm đá gia cố bên ngoài, bên dưới trải vải địa kỹ thuật; cao trình đỉnh kè (+2,50m). Công trình này đã hoàn thành toàn bộ phần cọc xử lý nền; hoàn thành bê tông bản đáy, tường kè dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2024.

Hạng mục cuối cùng của kè cồn Tân Long

Hạng mục cuối cùng của kè cồn Tân Long

Riêng bờ phòng, chống sạt lở bờ Kênh 28, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chiều dài tuyến trên 700m với kinh phí đầu tư gần 54 tỷ đồng. Kết cấu kiểu mái nghiêng bằng thảm đá, bên dưới trải vải địa kỹ thuật; bên trên là hệ dầm, sàn BTCT M30 , xử lý nền bằng cọc BTCT M30; cao trình đỉnh kè (+3,00m), sàn kè và đường nội bộ có cao trình +2,5m. Công trình này đến nay đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bờ kè phía Bắc kênh 28 huyện Cái Bè đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

Bờ kè phía Bắc kênh 28 huyện Cái Bè đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cho biết, bờ Bắc kênh 28 từ lâu đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư làm kè kiên cố đã khống chế được tình trạng trên. Hiện nay, Trung ương tiếp tục hỗ trợ 200 tỷ đồng để giúp địa phương xây dựng nhiều điểm bờ kè khắc phục sạt lở bờ Nam kênh 28.

“Hiện nay, Ban 10 ( Bộ NN&PTNT) đang chuẩn bị hoàn thành công trình kè dài 706 mét nói chung là ổn. Hiện nay, còn có nguồn vốn rót về 249 tỷ; trong đó Trung ương là 200, vốn đối ứng của tỉnh gần 50 tỷ đồng. Chúng tôi chuẩn bị đầu tư để khép những đoạn đã đầu tư cho kín lại, với 10 đoạn dài khoảng 2.000 mét", ông Phan Thanh Sơn cho hay.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-tu-nhieu-cong-trinh-phong-ngua-khac-phuc-sat-lo-tai-tien-giang-post1083973.vov