Đầu tư hơn 30 tỷ đồng mua trái phiếu, khách hàng 'vỡ mộng'

Sau khi đầu tư hơn 30 tỷ đồng mua trái phiếu, một khách hàng ở Hà Nội vô cùng thất vọng khi những cam kết mà nhân viên tư vấn đưa ra không được tuân thủ.

Theo đơn phản ánh, vào khoảng tháng 10/2021, bà Đ.B.T (trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) được một người giới thiệu là nhân viên của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Công ty Quỹ Vietinbank) mời chào mua trái phiếu. Theo lời tư vấn, đây là trái phiếu Công ty Quỹ Vietinbank, nhưng thực tế lại là trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital, phát hành ngày 27/5/2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/1 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,41%/ năm.

Do không có nhu cầu đầu tư và nhận thấy khoảng thời gian 3 năm khá dài, bà T từ chối. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn khẳng định, chỉ sau 1 năm sẽ có bên mua lại số lượng trái phiếu mà bà T đầu tư.

Bà T cho biết, để tạo niềm tin, ngày 07/10/2021, nhân viên tư vấn đã soạn sẵn 2 hợp đồng với nội dung bán cho bà T 30 trái phiếu của Công ty Central Capital với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng; kèm theo một bản tính chi tiết: Ngày mua là 07/10/2021; ngày bán là 07/10/2022. Thậm chí, bản tính toán này còn ghi rõ: Số ngày thực tế là 365 ngày. Giá mua vào hơn 30,4 tỷ đồng và giá bán ngày 07/10/2022 là gần 33,6 tỷ đồng, trừ thuế và phí quy ra lợi nhuận 1 năm hơn 3,1 tỷ đồng, tương đương 10,3%.

Bà T cho hay, nhân viên tư vấn khẳng định số trái phiếu sẽ được Công ty Gaia mua lại sau 1 năm. Thế nhưng, theo lời bà T, bà không hề biết Công ty Gaia là đơn vị nào, song vì tin tưởng và nghĩ thời gian đầu tư không quá dài (1 năm), nên bà đã đồng ý mua số trái phiếu trên.

Ngày 14/10/2021, bà T được bàn giao 01 bộ giấy tờ gồm: Hợp đồng mua bán trái phiếu từ Quỹ Vietinbank; Giấy đề nghị chuyển nhượng số trái phiếu trên của bên nhận là Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Gaia, trong đó Công ty Gaia đã ký và đóng dấu sẵn, ngày ký là 07/10/2022 (ký sẵn trước 1 năm) để khẳng định chắc chắn mua, cùng số tiền 33.572.202.329 đồng mà nhân viên đã đưa ra trong bảng tính toán.

Cùng với đó, bà T nhận được giấy chứng nhận bà sở hữu 30 trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành ngày 27/5/2021, trên đó xác nhận: “Trái phiếu được mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ, được dùng làm tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật và các điều khoản điều kiện của trái phiếu”.

Một thời gian sau khi sở hữu số trái phiếu trên, do cần tiền nên bà T đã đề nghị thế chấp ngân hàng để vay tiền, nhưng bị từ chối.

Sau khi thời hạn 1 năm kết thúc, ngày 06/10/2022, nhân viên tư vấn dẫn một người đến gặp bà T, giới thiệu là Tổng Giám đốc Công ty Gaia tới “xin khất” thanh toán mua lại trái phiếu của bà 1 tháng, với lý do gặp khó khăn. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, đến nay quyền lợi của T vẫn chưa được giải quyết.

Bà T cho biết, bà đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán lô trái phiếu đúng hẹn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nhằm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong sự việc nêu trên, Báo Công lý đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin trả lời bạn đọc, nhưng Tòa soạn hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dau-tu-hon-30-ty-dong-mua-trai-phieu-khach-hang-vo-mong-415714.html