Đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với mục tiêu 'Quốc sách hàng đầu'

Chiều 28/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và 1 số tổ chức chính trị, xã hội liên quan nhằm tổng kết nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tại cuộc họp, nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ ra các vướng mắc hạn chế trong thực hiện nghị quyết, nhất là việc đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với mục tiêu.

Đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm tỉ lệ tối thiểu 20% là điều đã được chỉ ra tại NQ giám sát của UBTVQH về thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT và tiếp tục được nhấn mạnh tại dự thảo đề án tổng kết NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Không chỉ các chỉ tiêu chưa đạt được như liên thông giáo dục, bình đẳng giữa giáo viên tại cơ sở giáo dục công và tư, mà các vấn đề nóng trong xã hội như lạm thu, bức xúc về SGK đều liên quan đến việc đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, khiến cho thiếu hụt các điều kiện đảm bảo.

Các chuyên gia cho rằng đây không chỉ là vấn đề mà Bộ Giáo dục, và Đào tạo có thể giải quyết 1 mình. Tuyển giáo viên phụ thuộc Bộ Nội vụ, trong khi đầu tư ngân sách lại phụ thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đánh giá việc thiếu sự phối hợp hiện nay khiến cho nhiều khó khăn của ngành giáo dục càng túng túng, khó giải quyết hơn.”

Việc thiếu đầu tư cho giáo dục hiện nay gây ra 1 số hệ lụy như xã hội hóa giáo dục quá mức, các trường đại học tự chủ dựa trên khả năng tài chính tạo thêm áp lực cho công bằng giáo dục,… Tổng kết 10 năm thực hiện NQ29 là cơ hội để nhìn lại các vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn, từ đó cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh - Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dau-tu-cho-giao-duc-chua-tuong-xung-voi-muc-tieu-quoc-sach-hang-dau-200456.htm