Đấu tranh với tội phạm cờ bạc để phòng ngừa phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội

Được xác định là loại tội phạm nguồn phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) như: trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích... gây mất ANTT, ổn định xã hội, nhất là ở địa bàn nông thôn. Do vậy, thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tăng cường, quyết liệt đấu tranh với tội phạm và các hành vi phạm tội đánh bạc.

Lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy làm việc với các đối tượng phạm tội đánh bạc.

Lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy làm việc với các đối tượng phạm tội đánh bạc.

Thủ đoạn tinh vi, quy mô hoạt động ngày càng rộng

Thượng tá Bùi Phương Nghị, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, hoạt động tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô ngày càng lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động lưu động, khó đấu tranh triệt phá. Số vụ tội phạm đánh bạc ở địa bàn nông thôn bị phát hiện, bắt giữ có xu hướng ngày càng tăng.

Điển hình ngày 29/7/2022, tại khu 1, thị trấn Cao Phong, Công an huyện Cao Phong bắt quả tang 6 đối tượng, gồm 5 đối tượng trong huyện và 1 đối tượng trú tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, thu giữ 7,5 triệu đồng, 1 bộ bài 52 quân; ngày 4/8/2022, tại nhà Nguyễn Văn Sáu, xã Tân Pheo (Đà Bắc), Công an huyện Đà Bắc bắt quả tang 4 đối tượng cùng trú tại xã Tân Pheo đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, thu giữ 6,5 triệu đồng; ngày 5/8/2022, tại nhà Phan Duy Anh, trú tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), Công an huyện Lương Sơn bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 16,7 triệu đồng.

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS nắm được thông tin về nhóm đối tượng ngoại tỉnh móc nối với một số đối tượng trong tỉnh tổ chức đánh bạc trên sông Đà. Để qua mắt lực lượng Công an, bọn chúng thuê thuyền du lịch từ nhiều bến thuyền khác nhau, sau đó dùng cano đưa các đối tượng lên thuyền đã thuê trước đó. Việc đấu tranh với ổ nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Nhưng với quyết tâm cao, vào hồi 11h ngày 3/8/2022, Phòng CSHS (chủ trì) phối hợp phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Lạc kiểm tra khoang thuyền của nhà thuyền "Linh Lâm” neo ở giữa sông Đà thuộc địa phận xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc), bắt quả tang 37 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 93 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Đối tượng cầm đầu, tổ chức chiếu bạc là Trần Thế Giang, tức "Giang Gù”, sinh năm 1985, trú tại tổ 12, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình). Phòng CSHS đã đấu tranh, phân loại, qua đó xác định 22 đối tượng có hành vi đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng ngừa phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật

Theo các trinh sát của Phòng CSHS chia sẻ, trong các loại tội phạm thuộc lĩnh vực trật tự xã hội thì tội phạm cờ bạc là loại tội phạm khó đấu tranh nhất. Hiện trên địa bàn tỉnh không có sòng, sới lớn; không có tình trạng tụ tập đông người. Tuy nhiên, công tác đấu tranh với tội phạm này cực kỳ khó khăn vì đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. "Có những vụ chúng tôi phải theo dõi, nắm tình hình vài tháng, thậm chí cả năm, còn bình quân từ 1 - 2 tháng mới xong. Mỗi lần đánh xong án là lại phải xây dựng kế hoạch, chuyên án theo cách tiếp cận mới. Bởi sau mỗi chuyên án thành công các đối tượng cũng thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng bí mật, khó phát hiện, khó đấu tranh hơn” - Thượng tá Bùi Phương Nghị cho biết thêm.

Theo thống kê, 8 tháng năm 2022, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 152 vụ, 732 đối tượng đánh bạc, thu giữ 766 triệu đồng. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tội phạm đánh bạc là một trong những tội phạm nguồn phát sinh tội phạm và TNXH khác như tín dụng đen, tội phạm hình sự; làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, tác động tiêu cực đến ANTT. Do vậy, để thực hiện mục tiêu mỗi năm kéo giảm từ 5% vụ phạm tội, thời gian qua, lực lượng CSHS đã tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các điểm đánh bạc. Qua đó đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ, xử lý nhiều vụ đánh bạc có quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia, tích cực góp phần kéo giảm 21,3% vụ tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và tội phạm về trật tự xã hội nói riêng.

Mạnh Hùng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/170164/dau-tranh-voi-toi-pham-co-bac-de-phong-ngua-phat-sinh-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi.htm