Đấu tranh phòng, chống tội phạm vùng biên

TP Đà Nẵng là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, QP-AN của khu vực và cả nước. Vì vậy, công tác bảo vệ ANTT, chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng BĐBP luôn được đặt lên hàng đầu.

BĐBP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy kèm theo tang vật vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Đánh giá về công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển thành phố đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Đại tá Tôn Quốc Khánh – Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ BĐBP thành phố thường xuyên bám nắm địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình, chủ động tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới biển của thành phố để quần chúng nhân dân và bà con ngư dân trên khu vực biên giới biển nâng cao cảnh giác. Qua đó đã xây dựng nhân tố điển hình phát huy vai trò người có uy tín, người cao tuổi trong việc vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật.

Bộ chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh và các ban ngành đoàn thể địa phương xây dựng các phong trào, mô hình “Quần chúng tự quản bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển”, “Tự quản tàu thuyền đoàn kết an toàn, bến bãi văn hóa”, “Tuyến biển bình yên” đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Kết quả trong những năm qua, BĐBP thành phố đã phối hợp với Sở NN&PTNT cùng các địa phương triển khai xây dựng 98 tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn với 675 phương tiện tham gia, ký kết thông tin liên lạc với 875 phương tiện đánh bắt xa bờ để chủ động phối hợp giữa ngư dân trong việc nắm tình hình vụ việc xảy ra, nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề trên biển cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn; kết hợp giữa khai thác hải sản với tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển.

Từ những phong trào và mô hình quần chúng tự quản, quần chúng đã cung cấp cho BĐBP nhiều tin tức có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Kết quả 9 tháng đầu năm 2017, BĐBP thành phố Đà Nẵng phát hiện bắt giữ, điều tra, xử lý 130 vụ/ 222 đối tượng cùng rất nhiều tang vật trị giá 17 tỷ đồng. Trong công tác đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển, nổi bật là vào lúc 10 giờ ngày 29-8-2017 tại thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Đà Nẵng, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP TP phối hợp với PC47 CATP Đà Nẵng phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng Lê Văn Tân (1991) và vợ là Nguyễn Thị Liên (1991, cùng trú thôn 1, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 105 gam MTTH các loại, 1 xe mô-tô, 1 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng thu giữ một số tang vật liên quan.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, CBCS BĐBP thành phố thường xuyên làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật và tội phạm khác ở khu vực biên giới biển, các đồn biên phòng và biên phòng cửa khẩu cảng, đã tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn khu vực biên giới biển theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng được 925 lượt/2.775 lượt CBCS tham gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 27 vụ/35 đối tượng.

Để phát huy phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới biển, các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng thời gian tới phải thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 37/CT-TW của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, ANTT ở khu vực biên giới biển, phát huy vai trò của người có uy tín, xây dựng các mô hình điển hình về bảo vệ chủ quyền, ANTT ở khu vực biên giới biển của thành phố, qua đó góp phần thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an".

TRẦN DOÃN TOẢN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_173585_dau-tranh-phong-chong-toi-pham-vung-bien.aspx