Đầu tháng 4 miền Bắc sẽ nắng nóng diện rộng, nhiệt cao trên 35 độ C

Từ khoảng ngày 30-31/3, vùng áp thấp phía Tây có khả năng phát triển và mở rộng dần về phía Đông khiến miền Bắc nắng nóng, nhiều nơi nhiệt cao trên 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 26/3, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Ngày 26/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều nắng với nền nhiệt thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Từ 27 - 29, Thủ đô vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt thấp nhất trong ngày 21-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Từ 30/3, Hà Nội chuyển nắng, nóng, nhiệt độ tăng mạnh. Sang đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất ngày ở Thủ đô lên tới 35 độ C.

Đầu tháng 4 miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 27/3 áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Từ khoảng ngày 30-31/3, vùng áp thấp phía Tây có khả năng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định; từ khoảng ngày 28/3 suy yếu và hạ trục dần xuống phía Nam; hình thành vùng hội tụ gió trên mực 5000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Ngày 26/3, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ở miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Ngày 27-28/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ tháng 4 - tháng 6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024.

Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Từ tháng 7 - tháng 9, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với Trung bình nhiều năm; trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-thang-4-mien-bac-se-nang-nong-dien-rong-nhiet-cao-tren-35-do-c-169240326160927993.htm