Đầu năm ghé một trong những thị trấn đẹp nhất thế giới

Thị trấn Hallstatt những ngày đầu năm mới rất lạnh dù không còn nhiều tuyết. Ẩm thực nơi đây không quá đa dạng, song vừa miệng và giá cả phải chăng.

Hallstatt (phía Bắc nước Áo) là một trong những thị trấn lâu đời bậc nhất tại châu Âu. Nơi đây có dân số chưa đến 1.000 người, diện tích gần 60 km2, được bao bọc bởi dãy núi Alps hùng vĩ, tựa lưng vào núi và nhìn ra hồ Hallstätter.

Tháng 5/2023, tạp chí du lịch Mỹ CN Traveller xếp Hallstatt vào danh sách 50 thị trấn đẹp nhất thế giới. Trước đó, vào năm 1997, UNESCO công nhận đây là di sản thế giới. Còn đối với người dân châu Âu, Hallstatt được gọi là “hòn ngọc nước Áo”, “thị trấn cổ tích”…

Nhà thờ Giáo xứ Hallstatt được xây dựng từ thế kỷ XVI theo phong cách kiến trúc Gothic với mái vòm nhọn đặc trưng. Trải qua hàng trăm năm, công trình được giữ gìn gần như nguyên vẹn, toát lên vẻ uy nghiêm, cổ kính, là địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách khi đặt chân đến nơi này.

Ở trung tâm thị trấn là Quảng trường Chợ Lịch sử với tượng đài Chúa Ba Ngôi được xây dựng từ năm 1743. Hiện tại, tượng đài đang được tu sửa. Dù vậy quảng trường vẫn rất đông vui vì tập trung nhiều quán ăn, quán cà phê thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Trung tâm thị trấn cũng là nơi tập trung những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi. Mỗi ngôi nhà được người dân sơn một tông màu khác nhau, từ hồng phấn, vàng kem, xanh lá…, đồng thời trang trí bằng hàng chục loại hoa lá khác nhau.

Cho thiên nga ăn là một trong những hoạt động mà du khách thường thực hiện khi đến thị trấn Hallstatt. Thiên nga tại đây quen được cho ăn, vì vậy khi thấy vụn bánh mì rơi xuống nước sẽ ngay lập tức bơi đến. Chỉ bằng một túi vụn bánh mì, khách du lịch có thể “dụ” được đàn thiên nga gần chục con đến gần.

Con đường chính của thị trấn đi qua nhiều công trình tiêu biểu như Quảng trường Chợ lịch sử, Nhà thờ Giáo xứ, Bảo tàng di sản văn hóa… Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm là mùa cao điểm du lịch, thị trấn cấm ôtô từ 10h đến 17h nên đi bộ là lựa chọn duy nhất của du khách khi tham quan nơi này. Ghé thăm thị trấn vào mùa đông, không bị cấm xe, nhưng du khách chủ yếu vẫn chọn đi bộ để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.

Du khách tham quan thị trấn có thể mua quà lưu niệm tại những quầy hàng bán vật phẩm hoặc siêu thị. Tại đây có những chiếc túi xách, tranh ảnh, tượng, đĩa, thú nhồi bông…

Thị trấn nhiều lần được bình chọn là đẹp nhất thế giới. Hàng năm, Hallstatt đón hàng triệu lượt du khách. Vẻ đẹp lãng mạn ở đây cũng thu hút đông đảo khách du lịch là các cặp đôi.

Về ẩm thực, tại Hallstatt, du khách có thể thưởng thức món ăn địa phương tại một nhà hàng ven hồ với món ăn từ cá hồ chiên giòn ăn kèm salad, khoai tây chiên, salad Hy Lạp... Mỗi món có mức giá trung bình 10-20 euro. Địa chỉ này cũng phục vụ các món ăn từ gà, xúc xích, món tráng miệng là các loại bánh kem, kem…

Việt Quỳnh

Từ châu Âu

Nguồn Znews: https://znews.vn/dau-nam-ghe-mot-trong-nhung-thi-tran-dep-nhat-the-gioi-post1459777.html