Dấu hiệu Fed ngừng tăng lãi suất, Phố Wall vẫn chưa thể bùng nổ

Sau khi dữ liệu kinh tế mới nhất về lạm phát được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn không có nhiều biến động mạnh.

Lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 7.

Ngày 10/5, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ tăng 0,2% so với tháng 6, một dấu hiệu cho thấy lạm phát đã mất ít nhất một phần sức ép đối với nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số CPI cơ bản (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) cũng tăng 0,2% tính theo tháng, phù hợp với ước tính của các chuyên gia, và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Sung Won Sohn, nhà kinh tế trưởng tại SS Economics, đồng thời là giáo sư kinh tế và tài chính tại Đại học Loyola Marymount, nhận định: “Sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trên mặt trận lạm phát. Bức tranh lạm phát đã được cải thiện đáng kể. Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm ngừng tăng lãi suất”.

Mặc dù là thông tin chủ chốt thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 10/5, nhưng dường như tin tức lạm phát hạ nhiệt không đủ khiến Phố Wall hưng phấn. Bằng chứng là cả 3 chỉ số chính chỉ ghi nhận những thay đổi rất nhỏ trong ngày.

Trong giờ giao dịch đầu tiên, 3 chỉ số chuẩn đã tăng hơn 1% khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng thắt chặt tiền tệ vào năm 2023 và bắt đầu cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/8), chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 52,79 điểm, tương đương 0,15%, lên 35.176,15. Chỉ số S&P 500 tăng 1,12 điểm, tương đương 0,03%, lên 4.468,83 và Nasdaq Composite tăng 15,97 điểm, tương đương 0,12%, lên 13.737,99.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple và Nvidia Corp lần lượt giảm 0,1% và 0,4% trong phiên, trong khi Alphabet hầu như không thay đổi và Microsoft đóng cửa với mức tăng khiêm tốn.

Về mặt thu nhập, cổ phiếu của Walt Disney đã tăng 4,9% sau khi đánh bại các ước tính của Phố Wall về lợi nhuận được điều chỉnh hàng quý trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu công ty thời trang Capri (công ty mẹ của Versace và Michael Kors) tăng 55,7% sau có tin tức được mua lại bởi khi đối thủ lớn hơn trong ngành là Tapestry (công ty thời trang sở hữu Coach và Kate Spade) trong một thương vụ trị giá 8,5 tỷ USD. Trái lại, cổ phiếu của Tapestry giảm 15,9%.

Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Mỹ đã tăng 4,6% sau khi tập đoàn thương mại điện tử này báo cáo doanh thu hàng quý khả quan nhờ tâm lý người tiêu dùng được cải thiện.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,82 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 10,95 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dau-hieu-fed-ngung-tang-lai-suat-pho-wall-van-chua-the-bung-no-20180504224287569.htm