Đấu giá bức tranh Đọc sách của Picasso

(VOV) - Đây là bức chân dung của người con gái từng làm thay đổi cuộc đời của danh họa này.

Bức tranh Đọc sách (La Lecture) của Pablo Picasso vừa được bán với giá 40,7 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby, London. Một người giấu tên đã mua tác phẩm nghệ thuật này chỉ sau 6 phút đấu giá qua điện thoại. Bức họa vẽ Marie Walter, người tình bí mật của Picasso khi ông 45 tuổi. “Nàng thơ” của họa sĩ là một cô gái tóc vàng mới 17 tuổi. Họ gặp nhau tại Paris vào năm 1927. Walter đã trở thành niềm cảm hứng cho một loạt các tác phẩm của Picasso. Bức chân dung ra đời vào 1932, phác họa cô Walter trong tư thế đang ngủ trên ghế. Cũng trong năm này, tác phẩm Đọc sách được triển lãm lần đầu tiên và kể từ đó đã trải qua nhiều bộ sưu tập cá nhân trước khi được gửi tới cuộc đấu giá từ nước Mỹ./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dau-gia-buc-tranh-doc-sach-cua-picasso/20112/166392.vov