Dầu của Nga kết thúc thời kỳ phải bán với giá thấp?

Trong một thời gian dài, dầu của Nga phải có mức chiết khấu cao nhằm hấp dẫn những khách hàng chịu vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Mặc dù vậy, hiện tại dầu của Nga có vẻ đã qua được thời kỳ buộc phải bán với giá rẻ hơn nhiều đối thủ cạnh tranh và bắt đầu tăng trở lại gần đạt mức trước năm 2022.

Quay lại quá khứ, vào đầu tháng 12/2022, phương Tây bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7), Australia và một số nước khác đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Cụ thể, họ đặt ra mức giá trần 60 USD/thùng đi kèm lệnh cấm vận tải dầu của Nga bằng đường biển. Những biện pháp hạn chế phi thị trường nói trên đã dẫn đến việc giảm giá đáng kể "vàng đen" có nguồn gốc xuất xứ từ Nga.

Nhưng sau 15 tháng, có vẻ như dầu của Nga đã vượt qua thời kỳ giá thấp và một lần nữa được bán với giá cao trên các sàn giao dịch, gần như ngang bằng với sản phẩm cạnh tranh, các nhà phân tích tại ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết.

Hiện tại, giá dầu Ural nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao của Nga được giao dịch ở mức trên 77 USD/thùng. Trong khi đó, loại dầu Brent Biển Bắc ít lưu huỳnh hơn có giá gần 85 USD/thùng, để so sánh thì dầu WTI của Mỹ có giá hơn 81 USD/thùng.

Vào thời kỳ cao điểm của lệnh trừng phạt, chênh lệch giá thậm chí còn vượt quá 30 USD/thùng, nhưng hiện tại khoảng cách là khá nhỏ. Bắt nguồn từ việc Nga định hướng lại "dòng chảy" sang các nước thân thiện, chủ yếu là Ấn Độ, "độ vênh" đã giảm dần trong thời gian qua.

Vào ngày 6/1/2023, dầu Ural phải bán với giá thấp hơn hai lần so với giá thế giới - ở mức 37,80 USD/thùng tại cảng Primorsk, trong khi đó dầu Brent có giá 78,57 USD/thùng. Bây giờ mọi thứ đã gần trở lại mức như trước khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Nguyên nhân được giải thích đó là nhu cầu với dầu của Nga vẫn khá cao, một số khách hàng thậm chí sẵn sàng trả thêm tiền cho Moskva để được cung cấp dầu thô trong bối cảnh nhu cầu trong nước ngày càng tăng.

Điển hình như khi đối diện tình trạng thiếu dầu diesel, Trung Quốc đã trả cho các công ty Nga nhiều hơn giá thị trường đối với dầu ESPO - loại nhiên liệu hoàn hảo để sản xuất dầu diesel.

ESPO chính là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp của Nga được cung cấp qua đường ống Đông Siberia - Thái Bình Dương (ESPO) với khách hàng chính là Trung Quốc, Bắc Kinh nhận được trung bình tới 800 nghìn thùng mỗi ngày vào năm 2023.

Xem xét áp lực đang diễn ra từ phương Tây đối với Moskva và các đối tác kinh tế của nước này, trong tương lai, Nga có thể đồng ý tiếp tục giảm giá đối với loại dầu Ural vì nó có độ nhớt cao hơn và yêu cầu công nghệ xử lý tiên tiến.

Nga đã chứng minh tầm quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, nhưng các đối thủ của họ sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến chính Moskva cũng như các nước thứ ba, gây ra vấn đề liên quan tới thanh toán ngân hàng, bảo hiểm và sự di chuyển của tàu chở dầu.

Nhưng cần nói thêm, gần đây có một sự kiện đang diễn ra và đe dọa sẽ khiến dầu thô của Nga phải quay lại mức thấp trên thị trường quốc tế, đó là những cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu gây tổn thất nặng nề.

Hiện tại sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm tới 37% và đây chưa phải là con số cuối cùng, điều này dẫn tới dư thừa dầu thô, và khi đó Moskva chỉ còn cách tiêu thụ duy nhất là bán chúng ra thị trường quốc tế.

Việc khối lượng xuất khẩu dầu thô tăng mạnh khi các lệnh cấm vận chưa được xóa bỏ, đi kèm với không còn nguồn tiêu thụ trong nước, viễn cảnh dầu của Nga bị "ép giá" gần như là sự thật hiển nhiên mà Moskva phải chấp nhận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dau-cua-nga-ket-thuc-thoi-ky-phai-ban-voi-gia-thap-post570396.antd