Dấu ấn tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hòa

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong toàn lực lượng với nhiều mô hình hay, phần việc thiết thực.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức chương trình Trại hè Phòng cháy chữa cháy năm 2023.

Nhiều mô hình thiết thực

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có 26 cơ sở đoàn trực thuộc. Thời gian qua, các tổ chức đoàn của Công an tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực. Tiêu biểu như hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ được triển khai từ năm 2016, với mô hình ban đầu là công trình thanh niên “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và kỹ năng thoát nạn tại địa bàn cơ sở, khu dân cư, trường học". Sau đó, mô hình được đổi mới, sáng tạo hình thức tổ chức thành chương trình trải nghiệm và Trại hè PCCC. Duy trì qua nhiều năm, đến nay, chương trình đã trở nên quen thuộc với các học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn tỉnh với hàng chục ngàn lượt người được tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC. Có mặt tại Trại hè PCCC năm 2023, chúng tôi nhận thấy sự hào hứng của các học sinh và giáo viên khi được tham gia. Cô Võ Thị Kim Anh, Trung tâm ngoại ngữ Cầu Vồng chia sẻ: "Qua phổ biến và được trải nghiệm các phương tiện, hoạt động thực hành PCCC, mọi người có thêm kiến thức để ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ tại trường học, cách thoát nạn khi có sự cố. Chương trình này được tổ chức miễn phí, không chỉ thiết thực với học sinh mà cả với giáo viên".

Hoạt động nổi bật khác của đơn vị thời gian qua là công trình thanh niên “Đẩy mạnh tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), sinh viên sinh sống trên địa bàn tỉnh”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Tỉnh đoàn để triển khai công trình. Qua đó, 20 hội nghị đã được tổ chức tại các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh; có hơn 5.000 lượt ĐV-TN tham gia cài đặt ứng dụng VNeID, giúp hoàn thành chỉ tiêu của Bộ Công an giao cho Công an tỉnh.

Đại úy Lê Bá Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, tùy điều kiện, đặc điểm công tác, các cơ sở đoàn trong Công an tỉnh đã triển khai những mô hình, hoạt động phù hợp, hiệu quả. Có thể kể đến như: Công trình “Tuyến đảo an toàn, tuyến đường kiểu mẫu về thực hiện an toàn giao thông” của Chi đoàn Phòng PC08; công trình “Xung kích tuyên truyền phản ánh công tác phòng, chống tội phạm, gương người tốt việc tốt” của Chi đoàn PX03; công trình thanh niên “Phá án, bắt đối tượng truy nã hình sự, tuần tra phòng, chống cướp giật trên địa bàn TP. Nha Trang” của Chi đoàn PC01 - PC02...

Xung kích tình nguyện

Bên cạnh các hoạt động, mô hình gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là một trong những tổ chức đoàn tiêu biểu trong phong trào tình nguyện trên các lĩnh vực. Năm 2022, các tổ chức đoàn thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng hơn 3.000 phần quà với trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 10 công trình thanh niên với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Thực hiện các chiến dịch tình nguyện lớn trong năm như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Hành quân xanh..., Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động đông đảo ĐV-TN đóng góp nhiều ngày công hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống thiên tai, bão lũ; tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện... Năm 2022, đã có hơn 600 lượt ĐV-TN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 400 đơn vị máu.

Đại úy Lê Bá Khánh cho biết, tuổi trẻ Công an tỉnh còn gắn liền các hoạt động với thực hiện phong trào "Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Qua đó, 100% đoàn thanh niên công an các đơn vị, địa phương đã triển khai phong trào gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động...

Năm 2022, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có 25 lượt tập thể, 50 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng. Ngày 16-5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2019 - 2023.

Anh TRẦN ANH TUẤN - Bí thư Tỉnh đoàn: Phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh thời gian qua đã có nhiều bước phát triển, được tổ chức rộng khắp từ cấp tỉnh đến cơ sở; phương thức tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đã có sự chuyển biến, gắn với các chiến dịch cao điểm, đồng thời phát huy được nguồn lực, thế mạnh của thanh niên trong tham gia bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây cũng là một trong những tổ chức đoàn tiêu biểu trong phong trào thanh niên của tỉnh.

Vĩnh Thành

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202305/dau-an-tuoi-tre-cong-an-tinh-khanh-hoa-1dc02e8/